Vợ chồng tử vong trong căn nhà bốc cháy

Hình ảnh từ camera cho thấy người chồng đã phóng hỏa khiến vợ tử vong.

Ngày 23/12, cán bộ của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã lấy mẫu giám định, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến cặp vợ chồng chết cháy tại xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Theo kết quả khám nghiệm, anh Lê Thanh Nhã (40 tuổi) và vợ là chị Huỳnh Thị Mỹ Duyên (31 tuổi) tử vong do ngạt khí độc. Toàn bộ vách tường trong nhà và các vật dụng bị ám khói đen. Trần nhà bằng nhựa bốc cháy, rơi xuống sàn gạch.

 Căn nhà đang được phong tỏa để khám nghiệm. Ảnh: Nhật Tân.

Căn nhà đang được phong tỏa để khám nghiệm. Ảnh: Nhật Tân.

Trích xuất camera trong nhà, cơ quan chức năng xác định lúc 2h37 ngày 22/12, anh Nhã không mặc quần áo, đổ xăng ra sàn nhà. Sau khi phóng hỏa, người đàn ông này chạy vào phòng ngủ.

Lửa bùng phát dữ dội, gây nổ can xăng. Vợ chồng anh Nhã ở trong phòng nên bị ngạt khí.

“Chiều 22/12, mẹ chị Duyên thấy anh Nhã mua can xăng thì bà hỏi mua làm gì. Anh Nhã nói dùng để chạy máy tưới cây. Vài ngày trước đó, vợ chồng anh này xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Lúc cơ quan chức năng đến, trên người đôi nam nữ đều không có quần áo”, một cảnh sát nói với Zing.

Trưa 23/12, người thân thấy căn nhà đóng cửa bất thường nên trình báo công an. Phá cửa kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện vợ chồng anh Nhã tử vong.

Vụ việc xảy ra tại xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, Sóc Trăng (khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-chong-tu-vong-trong-can-nha-boc-chay-post1166034.html