Vợ chồng Trường Sơn lập hat-trick HCV

Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên mang về cho đoàn Cần Thơ tấm HCV thứ 3 sau khi đánh bại đôi Đà Nẵng ở chung kết cờ nhanh đôi nam nữ Đại hội Thể thao Toàn quốc.

Trong ngày thi đấu cuối môn cờ vua Đại hội Thể thao Toàn quốc (19/12), ở vòng loại, vợ chồng Trường Sơn trải qua 9 ván đấu căng thẳng với 6 chiến thắng, 3 trận hòa, qua đó được xếp làm hạt giống số một ở bán kết. Đôi Quảng Ninh, Thái Nguyên và TP.HCM cầm hòa được Trường Sơn và Thảo Nguyên.

Bước vào bán kết, Thảo Nguyên vượt qua Phạm Thị Thu Hiền (Quảng Ninh), giúp chồng chỉ cần hòa Nguyễn Anh Dũng là đi tiếp. Chung cuộc, đôi Cần Thơ đánh bại đối thủ với tỷ số 1,5-0,5.

Trận chung kết diễn ra với thế trận một chiều khi kỳ thủ nữ số một Việt Nam dễ dàng đánh bại Nguyễn Thị Phương Thảo (Đà Nẵng). Trong khi đó, Trường Sơn cũng giành chiến thắng quan trọng trước Hoàng Cảnh Huấn. Đôi Cần Thơ hoàn tất bộ sưu tập 3 HCV cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp đôi nam nữ, giúp địa phương của mình cán đích trong top 3 chung cuộc.

 Vợ chồng Trường Sơn ẵm trọn 3 HCV ở 3 nội dung tham dự.

Vợ chồng Trường Sơn ẵm trọn 3 HCV ở 3 nội dung tham dự.

Ở nội dung cá nhân nam cờ nhanh, nhà vô địch SEA Games 31 Lê Tuấn Minh giành HCV sớm một vòng khi không có đối thủ ở 8 ván liên tiếp. Kỳ thủ đoàn Hà Nội hơn Trần Quốc Dũng xếp thứ hai tới 1 điểm cùng lợi thế thắng đối đầu. Đây là tấm HCV đầu tiên của Lê Tuấn Minh tại đại hội năm nay.

Ở nội dung nữ, Lương Phương Hạnh (Bình Dương) gây bất ngờ lớn khi chỉ để thua duy nhất một ván trên hành trình chạm tay vào chức vô địch, trong đó có những ván thắng trước các kỳ thủ trẻ đang lên như Bạch Ngọc Thùy Dương (HCV cờ chớp) hay Nguyễn Hồng Nhung.

Trần Tuấn Minh và Nguyễn Văn Huy mang về cho Hà Nội tấm HCV thứ 5 sau khi thắng thế ở chung kết đôi nam. Nguyễn Thị Thanh An và Nguyễn Thanh Thủy Tiên (TP.HCM) đánh bại đôi Ninh Bình với tỷ số 2-0 để vô địch nội dung đôi nữ.

Khép lại môn cờ vua tại đại hội, đoàn Hà Nội dẫn đầu với 5 HCV, xếp sau là TP.HCM với 4 HCV và Cần Thơ với 3 HCV. Trường Sơn và Thảo Nguyên là những kỳ thủ hưởng niềm vui trọn vẹn nhất khi giành HCV ở tất cả các nội dung tham dự.

Với sự đồng hành từ HDBank, cờ vua Việt Nam tự tin góp mặt ở các giải đấu cấp độ thế giới. Trong đó, đội tuyển cờ vua Việt Nam hiện đạt thành tích cao nhất lịch sử thi đấu bộ môn này trên đấu trường quốc tế như hạng 10 chung cuộc và giành HCV cá nhân bàn hai tại Olympiad 2018.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-chong-truong-son-lap-hat-trick-hcv-post1386464.html