Vợ chồng Trường Sơn không có đối thủ

Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên mang về cho cờ vua Cần Thơ tấm HCV thứ hai tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022.

 Trường Sơn toàn thắng ở nội dung cờ chớp.

Trường Sơn toàn thắng ở nội dung cờ chớp.

Nội dung cờ chớp tại Đại hội Thể thao Toàn quốc diễn ra trong ngày 17/12 ở Quảng Ninh. Trường Sơn và Thảo Nguyên đã vượt qua đôi Ninh Bình ở trận chung kết để giành tấm HCV.

Trường Sơn trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho vợ mỗi khi thi đấu. Kỳ thủ số 2 Việt Nam tạo nên một cột mốc đáng nhớ khi toàn thắng cả 9 ván vòng loại trước các đối thủ.

Trường Sơn lần lượt vượt qua Quý Nhân (Bình Dương), Hoàng Đức (Quảng Ninh), Hoàng Thông (TP.HCM), Đức Trí (Hà Nội)... Không kém cạnh, Thảo Nguyên cũng bất bại với 7 ván thắng và 2 ván hòa. Kỳ thủ trẻ Hồng Nhung (Hà Nội) và Trân Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu) là 2 vận động viên có thế trận cân bằng với kỳ thủ nữ số một Việt Nam.

Ở bán kết, vợ chồng Trường Sơn dễ dàng đánh bại đôi Quảng Ninh với tỷ số chóng vánh 2-0. Trong trận tranh HCV, đôi Ninh Bình là Phạm Công Minh và Vũ Bùi Thị Thanh Vân không phải là đối thủ xứng tầm của đôi vàng làng cờ Việt Nam.

Sau 2 nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp đôi nam nữ, Trường Sơn và Thảo Nguyên ẵm trọn 2 tấm HCV. Cả hai vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích cho đoàn Cần Thơ khi thi đấu nội dung cờ nhanh đôi nam nữ.

Ở bảng nữ, kỳ thủ 19 tuổi Bạch Ngọc Thùy Dương vô địch sớm một vòng khi giành 8 chiến thắng liên tiếp, bỏ xa Lê Thanh Tú 1,5 điểm. Tấm HCV này càng ấn tượng hơn khi vận động viên đoàn TP.HCM đánh bại nhà vô địch cờ tiêu chuẩn Hoàng Thị Bảo Trâm.

Trong khi đó, Đặng Hoàng Sơn (TP.HCM) xuất sắc vượt HCV SEA Games 31 Lê Tuấn Minh để đăng quang ngôi vị cao nhất. Trải qua 9 ván cờ chớp, Hoàng Sơn chỉ để thua duy nhất một ván trước Nguyễn Văn Huy (Hà Nội).

Trần Minh Thắng có tấm HCV thứ hai khi kết hợp cùng anh trai Trần Tuấn Minh ở nội dung đôi nam. Đoàn Bắc Giang với chủ lực là hai vận động viên Võ Thị Kim Phụng và Nguyễn Thị Mai Hưng quá mạnh ở nội dung đôi nữ khi lập cú đúp HCV cờ chớp và cờ tiêu chuẩn.

Đoàn Hà Nội và TP.HCM đang so kè nhau trên bảng xếp hạng với cùng 3 HCV. Môn cờ vua Đại hội Thể thao Toàn quốc vẫn còn 5 nội dung cờ nhanh để các đoàn nâng cao thành tích, thi đấu đến hết ngày 19/12.

Với sự đồng hành từ HDBank, cờ vua Việt Nam tự tin góp mặt ở các giải đấu cấp độ thế giới. Trong đó, đội tuyển cờ vua Việt Nam hiện đạt thành tích cao nhất lịch sử thi đấu bộ môn này trên đấu trường quốc tế như hạng 10 chung cuộc và giành HCV cá nhân bàn hai tại Olympiad 2018.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-chong-truong-son-khong-co-doi-thu-post1385902.html