Vợ chồng Triệu Vy bị phạt 90.000 USD vì tung tin sai

Bị phạt vì gian lận thương mại, Triệu Vy cùng chồng bị cấm tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm.

Sina ngày 9/11 thông tin, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) vừa ra lệnh xử phạt vợ chồng ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng Triệu Vy.

Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long và nhóm cộng sự đã nhận án phạt 600.000 NDT (90.000 USD) từ CSRC vì có hành vi gian dối, cung cấp thông tin sai lệch trên thị trường chứng khoán.

Hai vợ chồng Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Long nhận án phạt mỗi người 300. 000 NDT.

Án phạt này nhằm vào công ty văn hóa truyền thông mang tên Long Vy của hai vợ chồng ngôi sao Hoa ngữ này.

Hồi tháng 12/2016, Công ty Long Vy ra thông cáo sẽ đầu tư 3 tỷ NDT (tương đương 452 triệu USD) cho một công ty sản xuất phim hoạt hình ít tên tuổi là Wanjia Culture (có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng Hải).

Số tiền 3 tỷ NDT chiếm 29,135% cổ phần của công ty trên.

Kinh phí thực tế có hạn của công ty Long Vy khiến giới chức Trung Quốc chú ý.

Sau đó, công ty này đã thay đổi kế hoạch mua bán với 529 triệu NDT để mua lại 3.200 cổ phiếu và thanh toán 250 triệu NDT tiền gửi.

Nguồn tin từ China Daily cho biết tài phiệt Tiêu Kiến Hoa cũng tham gia vào vụ hợp tác này, dự định chuyển cho Triệu Vy hơn 200 triệu USD.

Song động thái này cũng không thể tránh khỏi sự chú ý của nhà quản lý.

Cuối cùng đến tháng 2 vừa qua, phía công ty tuyên bố từ bỏ quyền mua cổ phiếu để nắm giữ 29% số cổ phần. Lý do phía Triệu Vy đưa ra là thiếu hụt về nguồn tài chính. Họ cũng không có hồ sơ cam kết đảm bảo ngân sách từ phía ngân hàng.

Hoạt động tài chính của Công ty Long Vy chỉ là ảo.

Theo điều tra của CSRC, Công ty Long Vy (Longwei Media) được thành lập vào ngày 2/11/2016, vốn điều lệ khoảng 2 triệu NDT (301.160 USD), tuy nhiên được điều tra và xác nhận là không có hoạt động kinh doanh thật, toàn bộ tài sản, lợi nhuận... đều chỉ là con số 0.

Mục đích chính của việc thành lập công ty là tham gia vào việc sáp nhập và mua bán các công ty con khác.

1 tháng sau khi thành lập. Long Vy đã tuyên bố thương vụ mua bán cổ phần "ảo" trên.

Điều tra của Ủy ban Hành chính Chứng khoán cho thấy Longwei Media không có sẵn nguồn vốn, trong khi ngân sách tài chính tại Đại lục hạn hẹp, chưa đủ điều kiện mua 29,14% cổ phần của Wanjia Culture.

Để giải quyết thương vụ, phía Triệu Vy được cho là đã đưa ra các con số không chính xác, làm giả mạo nhiều giấy tờ để chứng minh khả năng tài chính, sau đó công bố thông tin về việc mua lại cổ phần của Wanjia Culture.

Án phạt của Ủy ban CSRC của Trung Quốc đối với công ty của hai vợ chồng tỷ phú Hoa ngữ.

Do Triệu Vy hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tầm ảnh hưởng của cô khá rộng, vì thế, việc làm của vợ chồng cặp đôi bị đánh giá là gây ra tác động tới thị trường và các nhà đầu tư, khiến cho giá trị cổ phiếu của Wanjia Culture bị dao động liên tục, làm gián đoạn liên tục trật tự thông thường của thị trường.

Ảnh hưởng không nhỏ của Triệu Vy khiến thương vụ mua bán cổ phần biến động thị trường

“Triệu Vy và công ty của cô đã vi phạm nguyên tắc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Họ ra thông báo sáp nhập và kế hoạch mua lại công ty ở thời điểm họ không đủ khả năng, chưa có sự hỗ trợ chính xác từ các tổ chức tài chính. Đó là hành vi cung cấp thông tin giả mạo trên thị trường” - trang tin Trung Quốc dẫn lời phía Ủy ban cho hay.

Với sai phạm này, vợ chồng "Én nhỏ" và những người có liên quan bị cấm hoạt động trên thị trường chứng khoán trong 5 năm. Cùng với đó, công ty do hai người đứng tên bị phạt hành chính theo quy định Luật chứng khoán Trung Quốc.

Hiện, phía Triệu Vy và chồng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào với thông tin trên. Trong khi phía công ty Wanjia Culture hiện xác nhận đã nhận được lệnh trừng phạt của Ủy ban CSRC.

Triệu Vy và chồng cùng đội cộng sự đã giả mạo số liệu giấy tờ để thực hiện mua bán cổ phần ảo.

Theo QQ, ước tính tài sản của vợ chồng Triệu Vy đến đầu năm 2017 lên tới hơn 900 triệu USD. Phần lớn tài sản của nữ diễn viên tỷ phú là cổ phiếu và bất động sản. Trong đó, bất động sản chiếm khoảng 100 triệu USD, đầu tư cổ phiếu gần 650 triệu USD. Ngoài ra là nguồn lợi từ kinh doanh phim ảnh.

Đây không phải lần đầu tiên Triệu Vy và chồng gặp rắc rối liên quan đến thị trường chứng khoán.

Hồi đầu năm nay, báo chí đưa tin vợ chồng cô thao túng cổ phiếu, đầu cơ sai luật, thu lời 200 triệu NDT sau thương vụ mua bán của Alibaba và trang video Youku, Tudou. Phía Triệu Vy sau đó lập tức đưa ra thông cáo phủ nhận tin đồn thất thiệt.

Chiều 9/11, mạng xã hội Weibo cho biết nữ diễn viên "Hoàn Châu cách cách" sẽ tới Việt Nam với tư cách đại biểu APEC 2017.

Một tài khoản đăng trên mạng Weibo cho thấy Triệu Vy được mời dự APEC 2017.

Tờ Thông tin kinh tế của Trung Quốc xác nhận thông tin Ủy ban Hành chính Chứng khoán ra quyết định xử phạt với hàng loạt công ty có hành vi gian lận thuế.

Trong đó, hàng loạt các công ty của các nhà tài phiệt Trung Hoa bị lọt vào tầm ngắm.

Chinadaily nhận định, động thái này từ phía Ủy ban CSRC có vẻ mạnh tay hơn sau Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ngôi sao Hoa ngữ có quan hệ làm ăn thân thiết với tỷ phú Jack Ma.

CSRC hiện rất mạnh tay trong việc thắt chặt các biện pháp giám sát đảm bảo tính minh bạch của thị trường chứng khoán, hạn chế tối đa việc thao túng cổ phiếu và đầu cơ.

Trong số liệu công bố hồi tháng 6, CSRC đã xử phạt gần 200 trường hợp hoạt động bất hợp pháp, cấm 40 cá nhân hoạt động trong ngành chứng khoán.

Quế Chi

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/vo-chong-trieu-vy-bi-phat-90000-usd-vi-tung-tin-sai-3346833/