Vợ chồng trẻ ở Quảng Nam bị nước cuốn tử vong

Sáng 11/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã tìm thấy thi thể của cặp vợ chồng trẻ bị nước lũ cuốn mất tích trên đường đi đám cưới về.

Trước đó, sáng ngày 10/10, anh Lê Tự Q. (SN 1994), trú làng Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, TX.Điện Bàn, Quảng Nam cùng vợ mình là chị Lưu Thị Hoài S. (SN 1997) đi đám cưới người thân tại xã Duy Hòa (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Khu vực tìm thấy thi thể cặp vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi.

Khu vực tìm thấy thi thể cặp vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, trên đường trở về nhà tại thị xã Điện Bàn khi lưu thông trên đường ĐT609B, đến đoạn qua thôn Quảng Quế (xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) thì gặp nước lớn.

Theo người dân, thời điểm đó nước chỉ ngập dưới đầu gối nhưng dòng chảy rất xiết, xe không thể lưu thông qua được. Tuy nhiên, do có con nhỏ mới hơn 1 tuổi ở nhà, nên 2 vợ chồng trẻ này đã gửi xe máy lại nhà dân và lội bộ qua đoạn đường bị ngập nước sẽ gọi người nhà đến chở hoặc thuê xe về.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Đại Lộc (Quảng Nam) bị ngập sâu.

Nhưng đến tối cùng ngày thì gia đình không liên lạc được với 2 vợ chồng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với người dân để tìm kiếm tung tích 2 nạn nhân.

Đến 9 giờ sáng nay, thi thể của chị S. đã được tìm thấy. Khoảng 10h40 cùng ngày, thi thể anh Q. cũng được phát hiện cách vị trí bị cuốn trôi khoảng 50m.

Hiện, cơ quan chức năng đã hoàn thành các thủ tục và bàn giao thi thể của cặp vợ chồng trên cho gia đình để lo hậu sự.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/vo-chong-tre-o-quang-nam-bi-nuoc-cuon-tu-vong-d162258.html