Vợ chồng trẻ cứu 2 cháu bé ngã xuống hồ, 4 người đều thiệt mạng

Thấy hai cháu nhỏ ngã xuống hồ, anh Sùng Mí Già nhảy xuống cứu, vợ anh đưa tay kéo chồng lên nhưng bị trượt chân rơi xuống nước. Hai người đã thiệt mạng cùng hai cháu bé.

Cả 4 nạn nhân vụ đuối nước thương tâm trên đều ở thôn Há Đề, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 16/8, hai em Sình Mí Pó (8 tuổi) và em Sình Mí Sung (13 tuổi) rủ nhau trèo qua hàng rào vào câu cá tại hồ treo xã Sính Lủng, không may cả 2 em ngã xuống hồ.

Chứng kiến cảnh trên, anh Sùng Mí Già (28 tuổi), đang cắt cỏ cùng vợ là chị Ly Thị Súng (30 tuổi) gần đấy, nhảy xuống hồ để cứu hai cháu bé.

Thấy chồng không trèo lên được, chị Súng đưa tay kéo chồng. Nhưng do thành hồ trơn, chị Súng trượt chân ngã xuống hồ.

Phát hiện vụ việc, một số người dân hô hoán cứu nạn nhân đồng thời báo lực lượng chức năng. Đến khoảng 16h cùng ngày, thi thể 4 nạn nhân đã được đưa lên bờ.

Vợ chồng anh Già là người dân tộc Mông, có 3 con nhỏ.

P. Luật (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/vo-chong-tre-cuu-2-chau-be-nga-xuong-ho-4-nguoi-deu-thiet-mang-407816.html