Vợ chồng trẻ 'chốt' mua nhà, bán ô tô bẻ lái chi tiêu trong năm mới

Nếu như gia đình không hỗ trợ nhiều thì vợ chồng trẻ nên cân nhắc các phương pháp tiết kiệm dưới đây để sớm mua được nhà.

Thử sống bằng một lương

Nếu bạn là một cặp vợ chồng đều có thu nhập hàng tháng thì sống bằng một lương và phần còn lại được tiết kiệm sẽ là cách nhanh nhất để có thể tiết kiệm được. Điều này có nghĩa là 2 vợ chồng phải thảo luận kỹ càng, chịu sống tiết kiệm hơn một chút vì tiêu 2 lương không hề dễ dàng như tiêu một lương. Hoặc bạn có thể mở một tài khoản tiết kiệm, sau đó vợ và chồng cùng gửi một nửa tiền lương vào, ngoài ra chú ý các khoản chi tiêu hàng ngày để tiết kiệm.

Cân nhắc mở sổ tiết kiệm có kỳ hạn

Mặc dù, hiện nay lãi suất các ngân hàng ở mức thấp nhưng nếu có một khoản tiền gửi ở ngân hàng cũng là cách giúp sớm đạt được mục tiêu mua nhà.

Vợ chồng trẻ nên cân nhắc nhiều phương pháp tiết kiệm để sớm mua được nhà

Vợ chồng trẻ nên cân nhắc nhiều phương pháp tiết kiệm để sớm mua được nhà

Trước khi gửi tiền vào ngân hàng, bạn có thể tham khảo nhiều ngân hàng xem mức lãi suất 6 tháng,1 năm hay 2 năm ra sao, sau đó so sánh và đưa ra quyết định nên chọn ngân hàng và mức kỳ hạn mà bản thân cảm thấy có thể chấp nhận được. Nguyên tắc chung lãi suất càng cao, thời hạn càng dài vì vậy đừng cố rút tiền trước kỳ hạn, bạn sẽ mất đi một nguồn tiền lãi đáng kể.

Trả nợ càng nhanh là tốt nhất

Trả các khoản nợ càng nhanh cũng là cách tiết kiệm vì nó không khiến bạn phải đau đầu với tiền lãi. Vợ chồng trước khi mua nhà nên cố gắng trả hết nợ thẻ tín dụng cũng như các khoản vay cá nhân khác càng sớm càng tốt để giảm bớt khoản tiền lãi. Đầu tiên hãy chú ý và cố gắng trả khoản nợ có mức lãi suất cao nhất. Nợ thẻ tín dụng lãi suất cao và ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng khi vay vốn. Nếu bạn đang băn khoăn không biết trả hết các khoản nợ hay tiết kiệm tiền thì hãy cố gắng trả hết nợ đã nhé.

Xây dựng kế hoạch chi tiêu và đầu tư hơn là đưa ra mức chi tiêu từng tháng

Lập mức chi tiêu cho từng tháng có nghĩa là bạn tiết kiệm để tránh lãng phí nhưng khó bền vững vì những khoản phát sinh lớn đột ngột đến. Thay vào đó, cần đánh giá lại tình hình tài chính bằng kế hoạch chi tiêu và đầu tư, trong đó các khoản chi tiêu là tất cả các hóa đơn phải trả, thẻ tín dụng, các khoản vay, chi tiêu cho du lịch và tiền tiêu vặt và khoản đầu tư là khoản tiết kiệm gửi ở ngân hàng để mua nhà.

Nghĩ đến cách kiếm nhiều tiền hơn

Thay đổi thói quen chi tiêu có thêm khoản tiền tiết kiệm vào túi tiền của cả nhà

Chưa bao giờ quá muộn để làm thêm một công việc gì đó ngoài công việc hiện tại như dọn dẹp nhà cửa, nhận làm vườn cho người ta để kiếm tiền hoặc nhận các công việc thời vụ làm tại nhà. Những việc này giúp bạn bận rộn nên không chi tiêu hoang phí và có thêm khoản tiền vào túi tiền của cả nhà.

Bỏ bớt một ô tô

Nếu như chưa có nhà mà 2 vợ chồng đã sở hữu ô tô thì cân nhắc bán một chiếc xe. Vì điều này giúp bạn tiết kiệm hàng ngàn USD mỗi năm. Hai vợ chồng có thể chuyển đến ở gần văn phòng của một trong 2 người, nếu ở gần có thể đi bộ, đi bằng phương tiện công cộng, thậm chí là xe đạp nếu không quá xa. Khi làm được như vậy số tiền hàng chục triệu/năm dành cho ô tô sẽ là khoản đáng kể góp vào để mua nhà.

Thử cách sống tiết kiệm

Cách sống của người biết tiết kiệm tiền là tìm lối sống không tốn tiền như nhiều người mà vẫn có niềm vui. Ví dụ bạn muốn mua nhiều sách mới nhưng đến thư viện cũng cô vô số những quyển sách có thể mượn về. Hay bạn là người thích xem phim, thay vì đến rạp có thể đăng ký truyền hình cáp có rất nhiều bộ phim hay và hấp dẫn. Bạn hay ăn ở ngoài, hãy thử ăn ở nhà hàng ít hơn... Săn các phiếu giảm giá để có thể mua đồ hay đi ăn với phiếu giảm giá cũng giúp tiết kiệm tiền.

Kim Ngân (Theo Moneycoach, Bhg, Theblance)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van/7-cach-tiet-kiem-cho-vo-chong-tre-som-mua-nha-712603.html