Vợ chồng Trần Vũ Hải nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ

Cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa cho thấy vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải phạm tội trốn thuế, nhưng được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Ngày 11/10/2019, VKSND tỉnh Khánh Hòa có cáo trạng gửi tới 4 bị can trong vụ án trốn thuế xảy ra trên địa bàn vào năm 2016 có liên quan đến vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải.

Theo cáo trạng, vợ chồng ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương đã nhận chuyển nhượng lô đất hơn 293m2 ở hẻm Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, ngay trung tâm TP Nha Trang với giá khoảng 6 triệu đồng/m2.

Trên hồ sơ còn lưu giữ, giá trị chuyển nhượng bất động sản là 1,8 tỉ đồng.

Ông Trần Vũ Hải.

Ông Trần Vũ Hải.

Bên chuyển nhượng là ông Ngô Văn Lắm nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 42,8 triệu đồng. Bên nhận sang nhượng phải nộp lệ phí trước bạ nhà đất là vợ chồng ông Hải nộp hơn 10,7 triệu đồng.

Trong khi đó, theo Chi cục thuế Nha Trang xác định giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND tỉnh Khánh Hòa quy định là hơn 2,14 tỉ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, vợ chồng ông Trần Vũ Hải và bên bán là vợ chồng ông Lắm đã "trốn thuế" hơn 280,25 triệu đồng nên khởi tố vụ án để điều tra.

Đầu tháng 7/2019, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vợ chồng ông Trần Vũ Hải và ông Ngô Văn Lắm cùng người chị cùng mẹ khác cha là Nguyễn Thị Ngọc Hạnh.

Đồng thời cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc; áp dụng các biện pháp ngăn chặn "tạm hoãn xuất cảnh", "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bị can Trần Vũ Hải và vợ là Ngô Tuyết Phương tại TP Hà Nội.

Sau đó, cả 4 bị can đều được cho tại ngoại. Cáo trạng nêu, các bị can đều phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vo-chong-tran-vu-hai-nhan-nhieu-tinh-tiet-giam-nhe-3389314/