Vợ chồng Trấn Thành cùng Hoa hậu H'hen Niê vận động xây cầu nông thôn

Trước những vụ đuối nước thương tâm đặc biệt thường xảy ra dịp hè, vợ chồng Hari Won - Trấn Thành cùng Hoa hậu H'hen Niê đã lên tiếng kêu gọi xây cầu, góp phần giảm tình trạng này.

Hiện tại, rất nhiều vùng quê nghèo không có cầu qua sông, nhiều em nhỏ buộc phải chấp nhận lội nước hoặc bơi qua sông như một nhiệm vụ bất khả kháng trong việc đi học, đi làm. Đồng cảm những khó khăn đó, nhiều nghệ sĩ Việt đã cùng nhau tham gia chương trình “Kiến tạo nhịp cầu 2018".

Mở đầu cho chuỗi chương trình, hai Hoa hậu H’hen Niê và Hương Giang đã nhắc đến những vụ đuối nước thương tâm xảy ra ở các vùng quê nghèo, hẻo lánh. Tuy nhiên, thời gian vừa qua trên các trang mạng chỉ tràn ngập các thông tin ảo mà quên đi những vấn đề xã hội khác, trong đó có thể kể đến nạn đuối nước trẻ em vẫn đang diễn ra nhưng chưa được phản ánh đúng mực. Câu chuyện thật về các trường hợp đuối nước sẽ được kể lại qua từng tập phát sóng của chương trình “Kiến tạo nhịp cầu”. Đây cũng là lần đầu tiên hai hoa hậu H’hen Niê và Hương Giang bắt tay nhau trong cùng một dự án thiện nguyện.

Những trường hợp đuối nước thương tâm từng xảy ra tại quê hương của Hoa hậu Hoàn vũ H'hen Niê luôn khiến cô bị ám ảnh và trăn trở về tương lai của những đứa trẻ khác

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ như: Diễm My, Chi Pu, Mâu Thủy, Jun Phạm, ST...

Hành trình chấm dứt nạn đuối nước còn có sự đồng hành của vợ chồng Trấn Thành - Hari Won. Dù lịch trình dày đặc, nghệ sĩ Trấn Thành đã gác lại công việc để đồng hành cùng chương trình với vai trò đại sứ. Nam MC sẽ sống cùng bà con miền sông nước và trải qua những khó khăn khi vượt sông sâu trên cầu tạm, cầu khỉ...

Trấn Thành cho biết bản thân rất xót xa khi biết được hoàn cảnh của chú Sáu “ve chai” tại tỉnh Vĩnh Long. Hằng ngày, chú phải đi qua sông bằng ghe với 1 chuyến đi qua là 2 nghìn đồng. Để tiết kiệm, chú đã nhiều lần bơi qua sông.

Ngoài các nghệ sĩ, những bạn trẻ giàu lòng thiện nguyện sẽ cùng sống, trải qua những khốn cùng của thôn nghèo mà người thành thị khó có thể hình dung. Từ đó, các đại sứ sẽ cùng nhau kêu gọi, gây quỹ và tạo nên những nhịp cầu an toàn, vững chắc để giúp bà con có một cuộc sống bớt âu lo

Hành trình đầu tiên của dự án xây cầu được thực hiện tại xã Trung Mỹ, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 3 điểm trường học - nơi các em hàng ngày đến trường nằm ở ấp Mỹ Thị A. Trong khi đó, 1/3 dân số của địa phương gồm rất nhiều trẻ nhỏ lại bị cô lập tại 2 ấp còn lại mỗi khi nước sông quá lớn, không thể bơi qua.

Hằng ngày, họ phải trông chờ vào từng chuyến đò ngang được đóng bằng ván gỗ, thân cây và động cơ cũ. Không còn đường khác để đi, hơn 120 em nhỏ chỉ biết trông chờ vào chuyến đò để được đến lớp. Tuy nhiên, khi trời sẩm tối là đò dừng hoạt động, các em phải ở lại trường. Thậm chí, nhiều số phận đã mãi mãi nằm dưới lòng sông khi nước lũ ồ ạt kéo đến.

Và hành trình đầy tính nhân văn này sẽ được phát sóng vào 11h Chủ nhật hàng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 17/6.

MAI TRANG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/vo-chong-tran-thanh-cung-hoa-hau-h-hen-nie-van-dong-xay-cau-nong-thon-6352.html