Vợ chồng Thủ tướng Israel tiếp tục bị cuốn vào kiện tụng

Theo giới truyền thông, ông Benjamin Netanyahu không những là một trong những Thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel, mà còn là Thủ tướng đương nhiệm bị đề nghị truy tố và kết án.

Sau 3 vòng bỏ phiếu vào tối 26-12-2018, 102 thành viên trong tổng số 120 nghị sỹ quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ giải tán quốc hội và tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 9-4-2019.

Động thái này diễn ra theo đề nghị của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Bởi liên minh cầm quyền của ông Benjamin Netanyahu đứng trước nguy cơ sụp đổ, khi chỉ còn 61 trong tổng số 120 ghế trong quốc hội sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman, người đứng đầu đảng cánh hữu "Israel ngôi nhà của chúng ta" từ chức hôm 14-11-2018.

Và việc này được đưa ra sau khi vợ chồng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang vướng vào các cuộc điều tra hình sự liên quan tới cáo buộc tham nhũng. Theo giới truyền thông, ông Benjamin Netanyahu không những là một trong những Thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel, mà còn là Thủ tướng đương nhiệm bị đề nghị truy tố và kết án.

Ông Benjamin Netanyahu và vợ.

Giới phân tích cho rằng, quyết định tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn chứng tỏ Thủ tướng Benjamin Netanyahu một lần nữa thể hiện sự mẫn cảm chính trị và khả năng quyền biến của mình.

Bởi ông Benjamin Netanyahu đưa ra quyết định kể trên bất chấp việc từng khẳng định, sẽ bầu cử đúng kỳ hạn vào tháng 11-2019. Nhưng sau khi biết cảnh sát và cơ quan công tố đã có đủ chứng cứ để truy tố, ông Benjamin Netanyahu đã động thủ để đẩy tòa án vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Bởi nếu tòa vẫn quyết định truy tố Thủ tướng Benjamin Netanyahu thì đây là động thái bị coi can thiệp vào cuộc vận động bầu cử. Và nếu ông Benjamin Netanyahu tái cử, nhưng lại phải hầu tòa thì cử tri sẽ coi đây là hành động chống lại tân Thủ tướng do dân bầu.

Giới chuyên môn cho rằng, ông Benjamin Netanyahu đưa ra quyết định kể trên khi tin sẽ giành chiến thắng trong bầu cử trước thời hạn bởi đảng Likud đang có uy tín rất cao và chưa có ứng cử viên nào thật sự nổi bật. Tờ Haaretz cũng vừa đưa ra 6 lý do khiến ông Benjamin Netanyahu tổ chức bầu cử sớm, trong đó có nguyên nhân "né hầu tòa".

Gần 10 ngày trước (24-12-2018), kênh truyền hình 10 của Israel dẫn lời Tổng chưởng lý Avichai Mandelblit cho biết, quyết định có truy tố Thủ tướng Benjamin Netanyahu hay không sẽ được đưa ra vào trung tuần tháng 2-2019.

Tính đến nay ông Benjamin Netanyahu đã 3 lần bị cảnh sát cáo buộc nhận hối lộ và các tội danh khác, nhưng chưa lần nào bị truy tố. Và trong trường hợp như vậy, sẽ không có lý do gì để trì hoãn thông báo, mặc dù các báo cáo trước đó cho rằng, quá trình này có thể bị hoãn cho đến sau cuộc bầu cử vào tháng 4-2019.

Ngày 2-12-2018, hãng Reuters đưa tin, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bác bỏ những cáo buộc nhận hối lộ mới nhất nhằm vào vợ chồng ông. Đồng thời coi những cáo buộc kể trên đã bị rò rỉ từ trước khi bắt đầu cuộc điều tra.

"Việc cảnh sát đề xuất chống lại vợ chồng tôi không khiến ai ngạc nhiên, bởi điều này đã được quyết định và rò rỉ ra ngoài trước khi cuộc điều tra bắt đầu. Những khuyến nghị này không có cơ sở pháp lý", ông Benjamin Netanyahu tuyên bố khi phát biểu trước các thành viên đảng Likud ở thủ đô Tel Aviv.

"Các khuyến nghị truy tố không gây bất ngờ và thời điểm họ thực hiện mưu đồ này cũng không có gì đáng ngạc nhiên", Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh.

Trong khi đó, cảnh sát tuyên bố, đã thu thập đủ bằng chứng nên đề nghị buộc tội vợ chồng Thủ tướng Benjamin Netanyahu tội nhận hối lộ, gian lận và vi phạm lòng tin.

Ông Benjamin Netanyahu bị cáo buộc đã giành nhiều ưu đãi về chính sách cho Tập đoàn Viễn thông Bezeq Telecom (do doanh nhân Shaul Elovitch làm chủ) để đổi lấy những bài báo tích cực về vợ chồng mình trên trang tin tức Walla thuộc quản lý của tập đoàn này.

Cáo buộc này được đưa ra sau khi cảnh sát tiến hành điều tra trong vòng 1 tháng với vụ án mang tên "Vụ án 4000" - Case 4000. Theo tuyên bố của cảnh sát, họ có đủ bằng chứng để truy tố vợ chồng ông Benjamin Netanyahu.

Ngoài ra, ông Benjamin Netanyahu còn bị cáo buộc nhận hối lộ và lạm dụng lòng tin - nhận đồ trang sức, rượu, xì-gà đắt tiền với tổng giá trị 1 triệu Shekel (khoảng 285.000 USD) từ nhiều nhân vật giàu có.

Còn Đệ nhất phu nhân Sara Netanyahu bị đề nghị truy tố tội gian lận, nhận hối lộ và can thiệp vào quá trình điều tra của cảnh sát. Gần 3 tháng trước (7-10-2018), bà Sara Netanyahu đã tham gia phiên điều trần đầu tiên sau khi bị cáo buộc sử dụng sai công quỹ.

Theo cáo buộc của các công tố viên, bà Sara Netanyahu cùng 1 quan chức chính quyền đã sử dụng sai mục đích hơn 100.000 USD tiền công quỹ để trả cho hàng trăm bữa ăn ở nhà hàng, trong khi phủ Thủ tướng có đầu bếp riêng phục vụ tại dinh thự.

Tổng chưởng lý Avichai Mandelblit từng cân nhắc kết tội bà Sara Netanyahu vì tình nghi sử dụng sai công quỹ. Nếu bị buộc tội, bà Sara Netanyahu phải đối mặt với mức án 5 năm tù.

Tuệ Sỹ

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/vo-chong-thu-tuong-israel-tiep-tuc-bi-cuon-vao-kien-tung-527529/