Vụ hỏa hoạn làm tử vong chủ sạp hoa: Nghi can là hàng xóm

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại một sạp hoa ở chợ Gò Công, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP.HCM khiến 2 vợ chồng chủ sạp thương vong, bước đầu nghi can đã khai nhận hành vi phóng hỏa do mâu thuẫn tranh giành mối bán hoa, ganh tức nhau.

Theo Công an TP. Thủ Đức, TP.HCM, nghi can gây ra vụ hỏa hoạn được xác định là Trần Hiếu (SN 1991, quê Bình Thuận, trú TP. Thủ Đức). Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai có quan hệ họ hàng với vợ chồng anh P.L. (SN 1989, quê Bình Thuận) và chị N.T.B.L. (SN1994, vợ anh L.). - chủ sạp hoa, cạnh sạp của Hiếu.

Thời gian gần đây, việc kinh doanh hoa của Hiếu gặp nhiều khó khăn trong khi khách vẫn tìm đến chỗ vợ chồng anh L. để mua hoa. Hiếu bực tức cho rằng, vợ chồng anh L. cướp mối của mình nên lên kế hoạch để trả thù.

Hiện trường vụ cháy sạp hoa khiến vợ chồng chủ sạp thương vong.

Hiện trường vụ cháy sạp hoa khiến vợ chồng chủ sạp thương vong.

Rạng sáng 1/6, Hiếu mang theo can nhựa chứa xăng tới sạp hoa của anh L rồi khóa trái cửa bên ngoài, ra phía cửa sổ đổ xăng khắp căn nhà, châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà khiến vợ chồng anh L. không thoát ra ngoài được.

Sau khi phóng hỏa, Hiếu vẫn về nhà ăn uống, sinh hoạt bình thường. Thậm chí, Hiếu còn tỏ ra buồn bã và thường xuyên lân la hỏi thăm về tình hình của nạn nhân.

Nghi can Trần Hiếu tại cơ quan điều tra.

Như VOV đã đưa tin, vào khoảng 1h sáng ngày 1/6, người dân xung quanh chợ Gò Công nghe tiếng la hét và thấy khói bốc ra ở sạp hoa này nên chạy qua cứu. Tuy nhiên, do cửa cuốn khá nặng và hơi nóng bốc lên nên không cạy cửa được. Một lúc sau, khi ngọn lửa suy giảm người dân mới cạy được cửa ra. Lúc này, 2 vợ chồng người chủ sạp được đưa ra ngoài và đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Không lâu sau đó, anh L. đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện, Công an TP. Thủ Đức đang tạm giữ Hiếu để phục vụ công tác điều tra./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/vu-hoa-hoan-lam-tu-vong-chu-sap-hoa-nghi-can-la-hang-xom-862811.vov