Vợ chồng ra tòa vì lý do chẳng giống ai: Chồng mang theo mẹ đẻ trong tuần trăng mật

Đôi khi người ta chia tay vì những lý do thật không thể ngờ tới.

1. Tại Ấn Độ, một người chồng đã đệ đơn ly hôn vợ vì người vợ có râu, giọng nói ồm ồm. Người chồng nói anh bị lừa vì chưa bao giờ nhìn thấy mặt vợ mình trước đó và cũng không được nghe cô nói. Ngay cả khi họ đã gặp nhau trước khi kết hôn, người phụ nữ vẫn đeo mạng che mặt dù đó không phải là truyền thống.

Người vợ bào chữa rằng, cô có vấn đề về nội tiết tố dẫn đến mọc lông trên mặt và tình trạng này có thể chấm dứt trong thời gian tới vì cô đang điều trị. Tòa án đã bác bỏ đơn xin ly hôn vì cho rằng lý do thiếu thuyết phục và người chồng đã vắng mặt trong các phiên điều trần.

2. Ở Nhật Bản, một người vợ đã ly dị chồng vì anh ta không thích thú gì với bộ phim hoạt hình "Frozen" của Hãng Disney. Theo cô, một người không biết thưởng thức một tuyệt tác phim ảnh như vậy thì không bao giờ có thể biết thế nào là hạnh phúc của hôn nhân.

3. Vào tháng 4/2018, một vụ ly hôn ở Đài Loan gây xôn xao dư luận vì lý do gây ngỡ ngàng, người chồng thường xuyên nói về người tình trước mặt vợ con.

Người phụ nữ giấu tên kết hôn với người đàn ông tên Huang trong 20 năm. Họ đã có con cái trưởng thành. Lần đầu tiên cô phát hiện ra chồng mình "ăn chả" là nhờ chồng của cô nhân tình tiết lộ, từ 16 năm trước.

Ông Huang thừa nhận có quan hệ với nữ đồng nghiệp tên Hsiao Fen nhưng nói đã chia tay và không lâu sau đó cô này qua đời. Mặc dù vậy, ông Huang vẫn liên tục công khai nói về người tình trước mặt vợ con trong nhiều năm với các từ như "đó là tình yêu tôi luôn tìm kiếm", là "sự an ủi tâm hồn tôi".

4. Ở Italia, một người phụ nữ ly hôn vì chồng cô mang theo mẹ anh ta trong tuần trăng mật của hai người. Mặc dù chúng ta đều yêu mẹ, nhưng ý tưởng này có lẽ không được nhiều người ủng hộ.

5. Nếu bạn nấu ăn dở, hãy cẩn thận vì đó cũng có thể là lý do dẫn đến ly hôn. Một người đàn ông Ấn Độ đã đưa đơn ly hôn với lý do vợ hay dậy muộn và không nấu ăn ngon. "Cô ta nấu chẳng ngon lành gì và còn thiếu đồ ăn, đồng thời còn không bao giờ dành thời gian chất lượng cho tôi. Có những hôm, tôi đi làm về muộn mà vợ không rót nước mời", người chồng kể.

Theo Indianexpress, anh này còn nói vợ sẽ bạo hành mình và bố mẹ anh ta nếu họ cố tìm cách gọi cô dậy sớm. Theo lời anh, sau khi đi làm về lúc 6h, người vợ sẽ chợp mắt một lúc và tới khoảng 8h30 mới nấu bữa tối.

Tuy nhiên, tòa dân sự tối cao Bombay đã bác đơn ly hôn của ông chồng này với lý do không phù hợp và không đúng sự thật.

6. Nếu bạn nuôi một con vẹt trong nhà thì hãy cẩn thận. Trong tháng Sáu năm 2001, một phụ nữ nộp đơn ly hôn vì con vẹt trong nhà bắt đầu nói "ly hôn", "hãy kiên nhẫn" và "anh yêu em". Cô nghĩ rằng chồng mình có ngoại tình và đó là lý do tại sao con vẹt học được những lời nói này. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ đơn ly hôn của cô vì không chấp nhận con chim là một bằng chứng trước tòa.

7. Đam mê cuồng nhiệt cái gì quá cũng không tốt, đó là minh chứng cho trường hợp sau đây của cặp vợ chồng Thổ Nhĩ Kỳ. Cô Yagmur kết hôn với anh Burak được 2 năm. Khi nộp đơn xin ly hôn, cô yêu cầu được trả 400.000 tiền Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 2,3 tỷ đồng) bồi thường vì cho rằng sức khỏe tinh thần của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nỗi ám ảnh của chồng, theo tờ Dailysabah.

Yahmur chia sẻ, chồng cô có nỗi ám ảnh kỳ quặc với xe đạp. Anh thường dành thời gian để đi xe đạp mỗi ngày. Anh cũng lau rửa cho xe và sửa xe giữa phòng khách, ngày nào cũng như ngày nào. "Đây không phải là sự gắn bó bình thường, anh ta thực sự có tình yêu với xe đạp", cô nói. Nỗi ám ảnh của chồng khiến Yahmur luôn cảm thấy bị bỏ rơi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

8. Bạn có thích bánh ngọt không? Nếu có bạn nên suy nghĩ lại sau khi đọc điều này. Ở Trung Quốc, một người đàn ông đã ly dị vợ vì cô ta bắt anh ăn bánh cô tự làm mỗi giờ một lần và sau mỗi bữa ăn.

9. Có một ông chồng chăm chỉ thật khiến người khác ganh tỵ, tuy nhiên đó chưa chắc đã là đúng cho mọi trường hợp. Theo Al-arabiya, cô vợ 28 tuổi Samar đã đến tòa án New Cairo (Ai Cập) để nộp đơn ly hôn, vì người chồng Muhammad, 31 tuổi không cho cô làm bất cứ việc nhà nào.

Anh Muhammad đang điều hành một cửa hàng quần áo khá đông khách. Sau khi thuê nhân viên bán hàng, anh dành phần lớn thời gian ở nhà. Anh lau chùi và sắp xếp đồ đạc suốt ngày. "Anh ta hành xử như một bà nội trợ. Anh ta làm hết việc nấu ăn, dọn dẹp, sắp xếp. Anh ta kiểm soát tất cả mọi thứ và tôi không được phép ý kiến, kể cả khi chồng lắp hệ thống TV", Samar nói.

10. Cụ ông Antonio 90 tuổi ly dị vợ là bà Rosa 96 tuổi sau khi ông biết rằng 32 năm trước bà đã lừa dối ông. Cụ ông đã kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 77 năm chỉ vì một chuyện vụng trộm diễn ra 32 năm về trước. Chỉ băn khoăn là làm thế nào mà bây giờ ông lại phát hiện ra điều đó?

Lily (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/vo-chong-ra-toa-vi-ly-do-chang-giong-ai-chong-mang-theo-me-de-trong-tuan-trang-mat-20200421112439015.htm