Vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã nói gì trong phiên tòa 'cân não'?

Tại phiên tòa xét xử ly hôn chiều 1/3, trong khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết thật sự đau lòng và muốn chấm dứt mọi thứ thì bà Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định không có ý định đẩy chồng ra khỏi Trung Nguyên.

Chiều 1/3, theo kế hoạch, TAND TP HCM tuyên án vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Tuy nhiên, phiên tòa chỉ diễn ra trong ít phút và được HĐXX tuyên bố tạm ngưng để làm rõ hơn số tiền 2.100 tỷ phía ông Vũ phản tố. Phiên tòa rời lại tới ngày 27/3.

Có mặt tại phiên tòa chiều 1/3 khá sớm, cả ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đều có những chia sẻ trước báo giới.

Ông Vũ cho biết thật sự rất buồn: "Nếu nói buồn cũng không phải, thật sự đau lòng. Qua muốn chấm dứt mọi thứ để còn ổn định nhiều chuyện. Trung Nguyên cần ổn định để phát triển".

 Ông Vũ với vẻ mặt trầm ngâm tại phiên tòa chiều 1/3. Ảnh: Zing.

Ông Vũ với vẻ mặt trầm ngâm tại phiên tòa chiều 1/3. Ảnh: Zing.

Ông chủ Tập đoàn Trung Nguyên cũng cho biết mình không bận tâm đến số tiền trong ngân hàng và cả bất động sản mà bà Thảo đang giữ hay muốn chia phần. Ông chỉ muốn Trung Nguyên tiếp tục phát triển tầm toàn cầu.

Tin vào phán quyết của tòa, ông Vũ nói: "Qua nghĩ tòa sẽ dựa vào phán quyết theo cái họ biết và thấy".

Về phần mình, bà Lê Hoàng Diệp cho rằng: "Ai trong hoàn cảnh này chẳng buồn, cứ để cho chuyện gì đến thì đến".

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại tòa chiều 1/3. Ảnh: Saostar.

Sau khi rời khỏi phòng xét xử và được hỏi có nhiều phát ngôn cho rằng bà Thảo đang cố gắng đẩy ông Vũ ra khỏi tập đoàn Trung Nguyên, bà khẳng định: “Không bao giờ có chuyện đó, đối với 1 người vợ lại không bao giờ lại đối xử với chồng mình như thế. Anh Vũ không ổn về tình trạng sức khỏe, ai cũng biết điều đó, nếu ai là tôi trong trường hợp đó cũng sẽ giải quyết như tôi mà thôi”.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/vo-chong-ong-dang-le-nguyen-vu-da-noi-gi-trong-phien-toa-can-nao-1192244.html