Vợ chồng nghèo đón song thai sau 10 năm hiếm muộn

Đôi vợ chồng nghèo ở Yên Bái vừa chào đón 2 bé gái song sinh sau 10 năm mòn mỏi chờ đợi.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa mổ bắt song thai thành công cho thai phụ Triệu Thị Liên (ở thôn Kim Long, Khánh Hòa, Lục Yên, Yên Bái). Bé gái Linh Đan nặng 2,8 kg và Linh Chi nặng 3,1 kg chào đời lúc 10h6 ngày 9/6.

Trước đó, chị Liên từng có thai nhưng không giữ được. Sau đó, cả hai vợ chồng vẫn không thể có con trở lại. Bác sĩ chẩn đoán chị Liên bị tắc vòi trứng. Để có con, vợ chồng chị nên thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Do nhà nghèo, số tiền cả trăm triệu đồng để thực hiện quá xa vời khiến họ phải gác lại kế hoạch có con suốt nhiều năm.

 Vợ chồng chị Liên và 2 bé sau khi chào đời. Ảnh: BVCC.

Vợ chồng chị Liên và 2 bé sau khi chào đời. Ảnh: BVCC.

Số phận đã mỉm cười với đôi vợ chồng nghèo khi năm 2019 - gần 10 năm kết hôn - họ được nhận một trong 10 suất hỗ trợ IVF miễn phí tại Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội và may mắn có song thai thành công ngay lần chuyển phôi đầu tiên.

Tuy nhiên, quá trình mang thai của chị khá gian nan khi nghén nặng, nôn ra máu, không uống được một giọt nước. Có thời điểm, chị phải thở oxy rồi lại cường giáp, sụt tới 15 cân. Chị gần như ở viện suốt thai kỳ để giữ hai con trong bụng.

Khi tới đo huyết áp tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, song thai của chị Liên khá to và chèn ép gây căng tức vùng thượng vị. Lúc này, bác sĩ tiên lượng thai còn non và chỉ định một tuần sau quay lại thăm khám. Trong quá trình đó, chị Liên phải theo dõi thai cũng như đo huyết áp 2 lần/ngày.

Sáng 9/6, sau khi trở lại bệnh viện thăm khám, siêu âm và đo huyết áp, chị Liên được chỉ định đẻ mổ. Thai lúc này được 37 tuần 4 ngày. Hiện tại, cả ba mẹ con đều khỏe mạnh.

Các bác sĩ cho hay tắc vòi trứng là nguyên nhân chính gây hiếm muộn ở nữ giới. Nguy hiểm hơn, tắc vòi trứng còn làm gia tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung, đe dọa tính mạng. Chị em mắc bệnh lý này cần sớm được phát hiện và khám tại các cơ sở chuyên khoa để được hỗ trợ điều trị.

Thuận Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-chong-ngheo-don-song-thai-sau-10-nam-hiem-muon-post1094515.html