Vợ chồng liên thủ buôn người

Do hám lợi nên khi rủ được cháu Chích Thị Đ. (2002, trú xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) sang Trung Quốc, Cụt Thị Hương (1985, trú cùng xã) đã gọi điện trao đổi với em chồng là Cụt Thị Thanh hiện đang sinh sống tại Trung Quốc. Sau khi bàn bạc, thống nhất, Cụt Thị Hương và Cụt Văn Thoại (1981, chồng Hương) đã đưa cháu Đ. xuống TP Vinh rồi bắt xe ra Móng Cái (Quảng Ninh) và sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch để giao cho Thanh. Sau đó, cháu Đ. được bán cho người đàn ông Trung Quốc với giá 45 nghìn NDT. Khi trở về quê, Hương lấy 120 triệu đồng đưa cho gia đình em Đ., còn giữ 16 triệu đồng tiền công. Ngày 30-9, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Cụt Thị Hương 10 năm tù và Cụt Văn Thoại 6 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”.

Hai bị cáo Hương và Thoại tại tòa.

Hai bị cáo Hương và Thoại tại tòa.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_213529_vo-chong-lien-thu-buon-nguoi.aspx