Vợ chồng hờ giết chủ nợ, phi tang xác lĩnh án tử hình và chung thân

Dũng và Oanh được xác định là hai hung thủ đã ra tay sát hại chủ nợ rồi phi tang xác xuống sông.

Sáng 29/9, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi) án tử hình, vợ là Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi), cùng trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà tù chung thân về tội và cướp tài sản. Phiên tòa xét xử lưu động tại chung cư C2, đường Dương Vân Nga, tổ 72C, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

2 bị cáo Nguyễn Hùng Dũng và Lê Thị Phương Oanh tại phiên tòa xét xử lưu động.

Theo cáo trạng, Dũng và Oanh vay nợ bà Văn Thị Thanh Nga (56 tuổi), ngụ 26 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng 170 triệu đồng để chi tiêu, sinh hoạt.

Do mất khả năng trả nợ, tối 19/6, tại phòng số 612, chung cư C2, Tòa nhà C, thuộc tổ 72C, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Dũng bàn với vợ giết bà Nga để thoát nợ. 6h sáng hôm sau, Oanh nhắn tin dụ bà Nga đến nhà rồi 2 vợ chồng dùng dây dù xiết cổ bà Nga cho đến chết.

Rất đông người dân dự phiên tòa lưu động.

Oanh lục túi xách bà Nga lấy 5,6 triệu đồng, 3 điện thoại, Dũng kéo xác bà Nga vào sát tủ rồi trùm tấm vải lên. 2 vợ chồng phi tang tư trang nạn nhân vào thùng rác chung cư rồi mang xe máy bà Nga đi giấu ở Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, ở quận Ngũ Hành Sơn.

Tiếp đó, 2 vợ chồng Dũng, Oanh dùng nilon đen trùm đầu nạn nhân rồi bỏ vào thùng xốp, chở ra cầu Mân Quang, phường Thọ Quang vứt xác xuống sông Hàn.

Nguyễn Hùng Dũng cúi đầu nhận tội.

Được biết bị cáo Dũng và Oanh không đăng ký kết hôn nhưng vẫn sống chung như vợ chồng tại phòng số 612, chung cư C2, Tòa nhà C, thuộc tổ 72C, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng./.

PV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/vo-chong-ho-giet-chu-no-phi-tang-xac-linh-an-tu-hinh-va-chung-than-819897.vov