Vợ chồng đi làm về, thấy nhà bị trộm sạch

Vợ chồng anh Tạo đi làm về thì thấy phòng trọ bí phá khóa, tài sản gồm hơn 17 triệu đồng, dây chuyền vàng 2 chỉ, máy tính bảng, điện thoại… bị mất sạch.

Chiều 31-10, Công an phường Bình Đa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang làm rõ vụ trộm tại địa bàn.

Theo trình báo, anh Châu Văn Tạo (39 tuổi; quê Bến Tre) làm công nhân cùng vợ và con nhỏ thuê trọ tại khu phố 2, phường Bình Đa. Vào khoảng gần 17 giờ ngày 31-10, anh cùng vợ vừa tan ca trở về nhà thì tá hỏa khi thấy cửa phòng trọ đã bị bẻ khóa, đồ đạc bên trong bị lục tung.

Phòng trọ bí phá khóa

Kiểm tra tài sản, vợ chồng thất thần khi số tiền dành dụm gồm hơn 17 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng hơn 2 chỉ, 1 máy tính bảng và điện thoại mới mua định gửi về cho con lớn đi học ở quê đã bị lấy mất.

Một người hàng xóm nói trông thấy cửa phòng chỉ khép hờ vào lúc gần trưa nhưng không nghĩ là bị trộm bẻ khóa.

Đồ đạc trong phòng bị lục tung

Anh Tạo cho hay đã thuê trọ căn phòng này hơn 6 năm. Cách đây 5 năm, kẻ trộm từng bẻ khóa phòng này, trộm của vợ chồng anh 2 chiếc xe máy.

Tin-ảnh: X.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vo-chong-di-lam-ve-thay-nha-bi-trom-sach-20161031211602492.htm