Vợ chồng cùng đi trộm xe

Trong 2 ngày 13-3 và 16-6-2019, Bé và chồng là Nguyễn Đăng Dũng đã gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP. Nha Trang.

Sáng 21-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên đình chỉ xét xử đối với nội dung kháng cáo do bị cáo rút đơn, đồng thời tuyên chấp nhận kháng nghị của viện kiểm sát, không tổng hợp hình phạt với bị cáo. Như vậy, bị cáo Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1990, trú Vĩnh Phước, Nha Trang) chấp hành 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Hội đồng xét xử nhận định, ngày 30-10-2019, bị cáo bị tuyên phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản, đến ngày 17-6-2020 đã chấp hành xong. Bản án sơ thẩm tổng hợp hình phạt của 2 bản án là có căn cứ; tuy nhiên việc tổng hợp lại tính cả phần hình phạt đã chấp hành của bản án trước và xác định thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 17-6-2019 là không đúng, không đảm bảo việc ra quyết định thi hành án đúng pháp luật và gây bất lợi cho bị cáo.

Đại diện viện kiểm sát kháng nghị.

Đại diện viện kiểm sát kháng nghị.

Hồ sơ thể hiện, do cần tiền tiêu xài, trong 2 ngày 13-3 và 16-6-2019, Bé và chồng là Nguyễn Đăng Dũng đã gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP. Nha Trang với tổng giá trị hơn 17 triệu đồng. Các bị cáo đã bán được 5,5 triệu đồng và tiêu xài hết. Bị cáo Dũng đã bị xét xử, không kháng cáo.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202008/vo-chong-cung-di-trom-xe-8179835/