Vợ chồng cãi nhau mà làm điều này thì rất dễ ly hôn

Cãi nhau là một phần cơ bản của cuộc sống, nó quan trọng như tình yêu vậy. Chính những tranh cãi và bất đồng mới khiến 2 bên hiểu và thông cảm lẫn nhau hơn. Thậm chí ngay cả những cặp đôi hoàn toàn 'tâm đầu ý hợp' cũng không thể tránh khỏi cãi vã, bởi đó là cơ sở tạo nên một mối quan hệ vững chắc. Tuy nhiên, có những lỗi mà khi nóng nảy bạn phạm phải sẽ ân hận cả đời bởi nó sẽ kéo theo một cuộc hôn nhân đứt gánh.

Xúc phạm đối phương

"Trước tôi bị mù mới lấy anh/cô". Đây gần như câu cửa miệng mỗi khi xảy ra cãi vã. Nội dung câu nói này thể hiện sự coi thường đối phương, khiến người nghe "nhức tận óc".

Khi cãi nhau, xúc phạm đối phương được sử dụng như một công cụ trút bỏ sự bất mãn để dành lấy ưu thế. Những lời này sẽ chỉ phá hủy lòng tự trọng của đối phương, đẩy mâu thuẫn lên cao trào, xảy ra nhiều việc đáng tiếc. Vì vậy, vợ chồng thật sự đừng làm tổn thương nhau.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thách thức đàn ông

Lòng tự tôn của cánh mày râu rất lớn, không anh nào có thể chịu được sự kích thích từ người khác, đặc biệt là người vợ đầu ấp tay gối. Anh ấy sẽ cảm thấy bị xúc phạm, nghi ngờ năng lực bản thân. Trong lúc nóng nảy, tranh cãi, họ sẽ thể hiện bản thân bằng cách cố làm bằng được. Đàn ông so với phụ nữ lại càng nóng nảy và khó kiềm chế bản thân. Nhất là khi bị thách thức, họ rất hay thể hiện bản thân bằng cách cố làm cho bằng được. Hậu quả của những lần "giận quá mất khôn" là không thể tưởng tượng, nằm ngoài kiểm soát.

Hãy nhớ, một người cứng thì người còn lại phải cố gắng mềm, cả 2 cùng nóng nảy chẳng giải quyết được gì chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng thôi!

Lôi bố mẹ hai bên vào cuộc

Vợ chồng cãi nhau không nên đề cập cha mẹ và người nhà của đối phương. Cãi nhau không nên nhục mạ nhau, càng không nên động tới bố mẹ người nhà của hai bên. Nhục mạ người nhà đối phương là nghiêm trọng nhất, tuyệt đối không nên làm. Bạn thành tâm đối đãi thân nhân của đối phương, trong tâm họ sẽ cảm kích bạn.

Đòi ly hôn

Trong hôn nhân, ly hôn là một từ rất nhạy cảm. Nếu bất cẩn nói ra từ này sẽ rất dễ phá vỡ mối dây liên kết tình cảm giữa vợ chồng, khiến cho mâu thuẫn gia đình trở nên gay gắt. Thậm chí nhiều chị em còn viết đơn ly hôn và bảo anh ta "ký đi, tôi mệt mỏi lắm". Biết rằng, đây chỉ là lời nói dọa dẫm, hoặc mang tính thách thức nhiều hơn. Bạn nên nhớ việc anh ấy làm đầu tiên khi nghe câu nói đó là ký luôn vào đơn chứ không phải xin lỗi hay níu kéo bạn.

Hai người yêu nhau để đi đến được hôn nhân, xây dựng một gia đình không hễ dễ dàng. "Ly hôn" là hai chữ không nên tùy tiện nói ra. Vợ chồng sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long mới là điều khó chứ nếu ly hôn là giải quyết được mọi vấn đề thì nó quá ư là dễ dàng.

Phương Nghi (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/vo-chong-cai-nhau-ma-lam-dieu-nay-thi-rat-de-ly-hon-20210611113343399.htm