Vợ chồng anh Tươi rất cần được trợ giúp

Hoàn cảnh quá đỗi bi đát của anh Cường

(HNM) - Hoàn cảnh của anh Chử Văn Tươi, sinh năm 1972, ở đội 11, thôn Chử Xá, xã Văn Đức (huyện Gia Lâm) rất khó khăn. Anh Tươi bị thoái hóa cột sống rất nặng, sức khỏe yếu, không thể gánh vác vai trò trụ cột gia đình. Chị Nguyễn Thị Huệ, vợ anh Tươi, sinh năm 1976, bị tâm thần, không có việc làm ổn định.

Thu nhập của cả gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng với thu nhập chỉ khoảng 1,5 triệu đồng. Trong hoàn cảnh đó, vợ chồng anh Tươi còn phải lo cho hai con trai sinh năm 2007 và 2010 ăn học... Gia cảnh của anh Tươi đang rất cần sự trợ giúp của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội để sớm vượt qua khốn khó, ổn định cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp đến địa chỉ trên, điện thoại thông qua bà Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Văn Đức, số điện thoại 0982871082, hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànôịmới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tam-long-vang/950006/vo-chong-anh-tuoi-rat-can-duoc-tro-giup