Vợ chồng Ấn Độ kiện con trai và con dâu vì không sinh cháu

Một cặp vợ chồng lớn tuổi người Ấn Độ đợi mãi không có cháu nội nên đã đâm đơn kiện con trai và con dâu, yêu cầu các con phải sinh con trong vòng 1 năm - hoặc trả cho họ số tiền tương đương 675.000 USD (gần 15,6 tỷ đồng).

Sanjeev Ranjan Prasad cho biết, ông và vợ Sadhana “muốn có cháu trai hoặc cháu gái trong vòng 1 năm hoặc là nhận tiền bồi thường”.

Sanjeev Ranjan Prasad, 61 tuổi, một quan chức chính phủ đã nghỉ hưu, cho biết đây là một vấn đề tình cảm và nhạy cảm đối với vợ chồng ông. Họ không thể đợi cháu lâu hơn được nữa.

Con trai của ông Prasad, hiện là một phi công, đã kết hôn 6 năm trước.

Prasads nói với các phóng viên hôm 12/5: “Chúng tôi muốn có một cháu trai hoặc cháu gái trong vòng 1 năm hoặc là nhận tiền bồi thường, bởi vì tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm để cho con mình đi học phi công.

Prasad cho biết ông đã chi 3,5 triệu rupee, tương đương khoảng 47.300 USD (hơn 1 tỷ đồng), cho khóa đào tạo phi công của con trai mình ở Mỹ.

“Vấn đề chính là ở độ tuổi này, chúng tôi cần một đứa cháu, nhưng những người này (con trai và con dâu của tôi) lại có thái độ không quan tâm tới suy nghĩ của bố mẹ”, ông Prasad nói.

“Chúng tôi tổ chức kết hôn cho nó với hy vọng sẽ sớm có niềm vui trở thành ông bà. Nhưng đã 6 năm kể từ khi kết hôn, lẽ ra chúng tôi đã có thứ chúng tôi cần nhưng thực tế lại không có gì”.

Các phương tiện truyền thông cho biết, tòa án đã chấp nhận đơn kiện của ông bà Prasad và lên lịch xét xử vào ngày 16/5 tại Haridwar, một thành phố ở phía bắc bang Uttarakhand, Ấn Độ.

Prasads cho biết vợ chồng ông rất yêu trẻ con.

“Chúng tôi không nhận được tình yêu và tình cảm từ nơi chúng tôi mong muốn nhất”, ông nói. “Tôi cảm thấy thật không may mắn”.

Đăng Dương (Theo New York Post)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-chong-an-do-kien-con-trai-va-con-dau-vi-khong-sinh-chau-2019815.html