Vợ chết, chồng nguy kịch nghi ngộ độc do uống nước lá cây lạ

Sau khi uống nước nấu từ lá của một cây lạ trồng trong vườn nhà, hai vợ chồng ở Hà Tĩnh có biểu hiện bị ngộ độc, người vợ đã tử vong, người chồng đang nguy kịch.

Người thân tổ chức đám tang cho bà Phan Thị Hoa - Ảnh Tân Kỳ

Sáng nay, 19.11, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi ngộ độc do nấu nước uống từ lá cây lạ trong vườn, khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, chiều 15.11, ông Hoàng Xuân Thinh và vợ là bà Phan Thị Hoa (đều 57 tuổi, trú tại thôn Xuân Dục, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) bị các triệu chứng của ngộ độc như đau bụng, nôn mửa, đi ngoài.

Ông Thinh và bà Hoa ngay sau đó được người thân đưa tới Trạm Y tế xã Kỳ Tân truyền nước. Do bị nặng nên vợ chồng ông Thinh được chuyển đến Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để tiếp tục điều trị.

Ngày 17.11, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh đã chuyển vợ chồng ông Thinh vào Bệnh viện T.Ư Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, đến ngày 18.11, bà Hoa đã tử vong, còn ông Thịnh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

“Người nhà của vợ chồng ông Thinh đang nghi hai vợ chồng ông này bị ngộ độc do lấy lá của một cây lạ trồng trong vườn nhà để nấu nước uống. Cây này do ông Thinh đưa từ trong miền Nam về trồng, người dân địa phương chưa biết đó là cây gì”, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Tân cho biết.

Theo ông Trung, cây lạ thuộc họ cây dây leo, lá nhìn giống cây lạc, hoa màu vàng. Đáng chú ý, người nhà cho biết, từ lâu vợ chồng ông Thinh đã hái lá cây này để nấu nước uống nhưng không việc gì.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh cho biết, chiều 16.11, bệnh viện tiếp nhận vợ chồng ông Thinh nhập viện trong với các triệu chứng đau bụng, đi ngoài, nôn mửa. Các bác sĩ đã thăm khám, làm các xét nghiệm lâm sàng và chẩn đoán vợ chồng ông Thinh bị nhiễm trùng đường ruột, hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc. Do cả hai vợ chồng bị ngộ độc quá nặng nên bênh viện đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Thông tin với bác sĩ, người nhà bệnh nhân cho biết, vợ chồng ông Thinh lâu nay có lấy lá của một cây trong vườn nấu nước uống nhưng không biết tên để điều trị bệnh cao huyết áp. Phía bệnh viện cũng không rõ đó là loại lá cây gì.

Phạm Đức

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vo-chet-chong-nguy-kich-nghi-ngo-doc-do-uong-nuoc-la-cay-la-1024835.html