Võ Cảnh và đặc cách không phải đọc kịch bản khi vào vai Hùng trong 'Cát đỏ'

Trong dàn diễn viên tham gia phim 'Cát đỏ' của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, có lẽ Võ Cảnh là trường hợp đặc biệt nhất, khi ra phim trường mới biết mình sẽ phải diễn cảnh gì.

Dù mới lên sóng chỉ vài tập nhưng sự xuất hiện của nhân vật Hùng (do Võ Cảnh đảm nhận) - một trong những nam chính của phim đã khiến “hội chị em” không chỉ trong phim mà cả ngoài đời phải xôn xao vì độ "soái ca" của mình. Hùng giàu có, lại trắng trẻo, đẹp trai như nam thần, khác biệt hoàn toàn với những gã đàn ông cục mịch, nhuốm màu nắng gió khác trong phim.

Võ Cảnh xuất hiện như "soái ca" trong phim "Cát đỏ".

Võ Cảnh xuất hiện như "soái ca" trong phim "Cát đỏ".

Là một phi công trẻ bị tổn thương sau cái chết của mẹ nên Hùng luôn khao khát được yêu thương. Nhớ (Thúy Diễm) lại có nhiều điểm tương đồng khiến Hùng nhớ về người mẹ đã mất của mình. Vì thế, khi ở cạnh Nhớ, sự khao khát được yêu thương trỗi dậy khiến Hùng quyết tâm phải chinh phục Nhớ bằng được.

Nói về vai diễn của mình, Võ Cảnh cho biết, Hùng là một nhân vật phức tạp, khó lường, pha trộn giữa ác quỷ và thánh thiện: “Hùng là một anh chàng rất khác với tôi ngoài đời, thậm chí có thể nói là đối lập hoàn toàn. Anh ta là một người lạnh lùng và khá lập dị, lớn lên trong nỗi hận thù đời từ cái chết của mẹ mình. Tôi tin chắc chắn, Hùng sẽ là một nhân vật gây bất ngờ và thú vị đến phút chót”. Đây cũng là lần đầu tiên Võ Cảnh được trải nghiệm với dạng vai này.

Tham gia phim "Cát đỏ" là trải nghiệm không bao giờ quên với Võ Cảnh.

Nam diễn viên bật mí, trong phim, Hùng bị Nhớ đánh, đấm rất nhiều. Tất cả các cảnh quay đánh đều diễn thật nên sau mỗi lần kết thúc cảnh quay, Võ Cảnh vừa cười sung sướng, vừa mếu vì… ê ẩm toàn thân.

Vai diễn lần này cũng là một kỷ niệm vô cùng đặc biệt với Võ Cảnh, bởi lần đầu tiên, anh đi đóng phim mà không được biết kịch bản trước khi ra hiện trường. “Khi tôi gặp đạo diễn Lưu Trọng Ninh để casting thì ông chỉ trò chuyện vài câu và bảo giờ mới bắt đầu viết vai này cho tôi. Trong quá trình quay, tôi cũng không được biết kịch bản có những gì”, Võ Cảnh cho biết.

Nam diễn viên bảo, ban đầu cũng thấy kinh ngạc và khá tự ái vì điều này, bởi một diễn viên thường phải được xem kịch bản và nghiên cứu trước để có sự chuẩn bị tốt cho vai diễn của mình. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kĩ, anh quyết định xem đây như một trải nghiệm mới mẻ và đặt hết tin tưởng vào vị đạo diễn tài năng Lưu Trọng Ninh.

Võ Cảnh và đạo diễn Lưu Trọng Ninh tại phim trường "Cát đỏ".

“Tôi có tìm hiểu và được biết đạo diễn Lưu Trọng Ninh khá khó tính và việc các diễn viên phải gặp ông 5-10 lần mới được chốt vai là chuyện bình thường. Bởi vậy, khi được đạo diễn chọn mặt gửi vàng và viết vai này cho tôi sau lần gặp đầu tiên thì tôi nghĩ mình nên tự hào và phải làm thật tốt để không phụ sự tin tưởng này”, nam diễn viên bộc bạch. Cũng chính vì không được biết trước kịch bản nên từ lúc hóa thân thành Hùng, mỗi ngày, Võ Cảnh lại được sống với những trải nghiệm mới mẻ, bất ngờ và hay ho.

Nói về sự “đặc cách” có một không hai này, đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho biết: “Nếu xem 20 tập đầu, các bạn sẽ không biết Võ Cảnh là ai. Mọi người sẽ hỏi thằng hâm này đi đâu trong phim. Câu chuyện của cậu ấy bắt đầu từ tập 21-22". Vị đạo diễn được mệnh danh “khó tính nhất miền Bắc” thú nhận Võ Cảnh là một sự lựa chọn khó khăn với anh vì nam diễn viên này chưa quen đóng phim.

"Tôi thấy ở Võ Cảnh những điều mà cậu ấy chưa biết phát huy vì cậu ấy nghiêm trọng mọi vấn đề quá mức. Nếu Võ Cảnh đọc kịch bản trước, cậu ấy sẽ dùng cả đêm hôm trước để hình dung đóng vai như thế nào, và diễn theo hình dung đó, không sửa được. Bởi vậy, khi ra hiện trường, tôi chỉ cho cậu ấy xem qua để học thoại cảnh sắp diễn. Và kết quả, khi mọi người xem xong thì nói “Ô, thật tuyệt vời!” và tôi nghĩ mình đã thành công với Võ Cảnh", đạo diễn phim “Cát đỏ” hào hứng chia sẻ.

Nam diễn viên 9X xác định nghiêm túc với sự nghiệp diễn xuất.

Võ Cảnh sinh năm 1990, cao 1,86 m. Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Công nghệ thông tin TP.HCM năm 2012 anh mới bắt đầu con đường nghệ thuật. Võ Cảnh khởi nghiệp với nghề người mẫu, từng đoạt giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2013, Siêu mẫu triển vọng tại Asia New Star Model 2014, Ngôi sao Người mẫu châu Á do Hiệp hội Người mẫu Hàn Quốc bình chọn năm 2015...

Bén duyên với diễn xuất trong nhiều MV âm nhạc của Vpop, Võ Cảnh còn tham gia các bộ phim: “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy”, “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, “Sứ mệnh trái tim”… Xác định nghiêm túc với nghiệp diễn, nên vai diễn dù lớn hay nhỏ, Võ Cảnh cũng đặt hết tâm huyết với mong muốn được khán giả ghi nhận.

Lê Kim

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/vo-canh-va-dac-cach-khong-phai-doc-kich-ban-khi-vao-vai-hung-trong-cat-do-1704217.tpo