Vỡ bờ đập hồ chứa thải quặng vàng, cá chết đầy sông

Phát hiện hồ chứa thải quặng vàng của Cty cổ phần Tập đoàn khoáng sản công nghiệp 6666 (Cty 6666, trụ sở tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị vỡ, nước thải chảy xuống sông khiến cá chết hàng loạt, ngày 17-3, hàng chục hộ dân địa phương đã kéo đến khu vực bãi chứa thải trên (thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh, Quảng Nam) để phản đối, yêu cầu nhà máy này đóng cửa hoạt động. Sáng 18-3, sau một ngày xảy ra sự việc, theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực bờ đập bị vỡ đã được phía Cty khắc phục bằng cách đắp lại bằng các bao cát, nước thải không còn chảy ra sông Quế Phương. Tuy nhiên, trong lòng hồ đập thải này còn đến hàng nghìn mét khối chất thải.

Lực lượng chức năng ghi nhận hiện trường cá bị chết ngày 17-3.

Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân địa phương cho biết, sáng 17-3, người dân đi làm đồng khi đi ra khu vực bờ sông thuộc thôn Trà Sung (xã Tam Lãnh) thì phát hiện cá chết nổi trên sông rất nhiều. Trước tình hình đó, người dân đã tiếp cận khu vực bãi thải của Cty 6666 thì phát hiện một đoạn bờ đập phía giáp bờ sông bị vỡ, chất thải chảy trực tiếp ra sông. "Ở dòng sông này lâu lâu cá lại chết, nhưng hôm kia thì cá chết rất nhiều. Người dân đi theo dọc sông lượm gom cũng được vài chục ký với nhiều loại cá khác nhau, như cá chép, cá rô phi, cá lốc..., sau đó bỏ bao đem lên nhà máy phản đối, yêu cầu nhà máy dừng hoạt động. Nếu tình trạng trên cứ tái diễn thì người dân chúng tôi rất bất an, chất thải độc hại ngấm vào nguồn nước ngầm rất nguy hiểm, chưa nói đến việc trâu bò hằng ngày ra sông uống nước..."- bà H. một người dân lo lắng nói.

Trước sự việc trên, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã có mặt tại khu vực bể thải của Cty 6666 kiểm tra, vận động người dân không gây bất ổn, làm mất ANTT. Qua làm việc, đại diện chính quyền đã có biên bản yêu cầu Cty dừng hoạt động để báo cáo cấp trên có hướng xử lý.

Người dân gom lượm cá chết trên sông ngày 17-3.

Ông Nguyễn Thế Vinh - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh thông tin, trước đây tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Cty này dừng hoạt động để khắc phục những tồn tại về môi trường. Năm 2017, huyện cũng kiểm tra, lập biên bản đối với Cty này về những sai sót về môi trường và cũng đã báo cáo tỉnh yêu cầu dừng hoạt động để khắc phục những tồn tại về môi trường. Chiều 18-3, trao đổi với chúng tôi, Trung tá Hồ Song Ân - Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường CA tỉnh Quảng Nam cho biết: "Sau khi tiếp nhận thông tin trên, đơn vị đã cử lực lượng lên kiểm tra, xác minh vụ việc. Qua làm việc, đơn vị đã cho tạm dừng hoạt động của Cty nhằm làm rõ nguyên nhân. Bên cạnh đó đơn vị cũng tiến hành lấy mẫu nước thải ra môi trường để kiểm định xem những thông số có vượt ngưỡng cho phép không, nếu vượt sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Về mặt những thủ tục, pháp lý liên quan, chúng tôi tiếp tục xem xét, làm rõ".

Hồ chứa chất thải quặng vàng được gia cố sau khi vỡ.

Qua tìm hiểu được biết, khu vực quặng thải vàng trên trước đây của Cty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu, tuy nhiên Cty này đã hết giấy phép và đã ngưng hoạt động. Vài năm gần đây, được sự cho phép của UBND tỉnh Quảng Nam, Cty 6666 được phép chế biến tận thu quặng đuôi từ hồ thải của Cty Vàng Bồng Miêu.

Bão Bình

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_180461_vo-bo-dap-ho-chua-thai-quang-vang-ca-chet-day-song.aspx