Vợ bị tai nạn, chồng vác dao gây náo loạn bệnh viện

Nghe tin vợ bị tai nạn giao thông phải nhập viện, người chồng rủ thêm bạn mang dao vào bệnh viện tìm gặp người gây tai nạn 'xử lý', khiến các bác sĩ và bệnh nhân một phen hoảng loạn.

Cảnh sát 113 có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 2 người đàn ông cầm dao náo loạn - Ảnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cung cấp

Sáng 24.4, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trưa ngày 23.4, các bác sĩ Khoa Cấp cứu chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đang làm việc thì có người đàn ông cầm 2 con dao đi cùng 1 người đàn ông khác vào tìm người thân, tìm không thấy nên cả 2 ra về.

Khoảng 10 phút sau, Hồ Ngọc Tú Trinh (22 tuổi, trú tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, đang mang thai ở tuần thứ 32) được một nhóm người và 2 người đàn ông kể trên đưa vào Khoa Cấp cứu chống độc của Bệnh viện trong tình trạng chấn thương vùng mặt, do bị tai nạn giao thông.

2 con dao người nhà bệnh nhân mang vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh gây náo loạn bị công an thu giữ - Ảnh Sỹ Quang

Trong quá trình bác sĩ đang cấp cứu cho chị Trinh, 2 người đàn ông trên không ngừng to tiếng, đập bàn, tạo sức ép đối với nhân viên y tế, yêu cầu xử lý nhanh cho bệnh nhân. Cả hai cũng cầm dao đi khắp bệnh viện tìm người gây tai nạn để đòi “xử lý”, khiến các bác sĩ và bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh hết sức hoảng loạn.

Lực lượng Cảnh sát 113 (PC64, Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến Bệnh viện, bắt giữ 2 người này về trụ sở lấy lời khai. Hai người là Phan Văn Thành (21 tuổi, chồng thai phụ Trinh) và Dương Đình Cường (21 tuổi, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh).

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận khi nghe tin vợ bị tai nạn phải nhập viện cấp cứu đã cầm theo 2 con dao và rủ thêm bạn mình là Cường vào bệnh viện tìm người gây tai nạn để “nói chuyện”.

Trung tá Nguyễn Công Minh, Đội trưởng Cảnh sát 133, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64 Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang lấy lời khai, lập hồ sơ để xử lý Phan Văn Thành và Dương Đình Cường về hành vi Gây mất trật tự công cộng tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Ngoài ra, Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Tĩnh cũng đang truy tìm người gây tai nạn với chị Tú Trinh để lập hồ sơ xử lý. "Chúng tôi đang làm rõ, điều tra, xác định mức độ vụ việc, nếu đủ yếu tố cấu thành hình sự thì sẽ chuyển cơ quan điều tra, còn không sẽ phạt hành chính”, trung tá Minh nói.

Theo bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bệnh nhân Trinh bị thương đang mang thai tuần thứ 32, bị vết thương sưng phù nề ở vùng răng hàm mặt, không quá nghiêm trọng, thai nhi không bị ảnh hưởng. Hiện, sức khỏe thai phụ đã ổn định.

Phạm Đức

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vo-bi-tai-nan-chong-vac-dao-gay-nao-loan-benh-vien-955900.html