Vợ bị hiếp dâm khi bắt chồng ngoại tình

Người phụ nữ định đến bắt quả tang chồng và người tình nhưng chưa kịp đến đã bị cháu hiếp dâm.

Nạn nhân là bà L.T.Ơ..(59 tuổi, ngụ xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, Tiền Giang). Đối tượng dùng vũ lực định hiếp dâm bà Ơ là Lê Văn Trọng (53 tuổi, ngụ xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Trọng để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Chia sẻ với PV, một cán bộ Hội phụ nữ xã Tân Phong cho biết: "Sau khi biết được sự việc trên, Hội phụ nữ xã cũng xuống hỏi thăm nạn nhân và được bà Ơ kể lại sự việc. Do sự việc xảy ra ở huyện Tân Phước nên bà Ơ đã làm đơn trình báo công an huyện Tân Phước. Cũng may khi bị khống chế hiếp dâm, bà Ơ đã chống cự được nên không bị làm hại.

Theo lời bà Ơ, chồng bà là người đào hoa, hát hay và lại tham gia vào câu lạc bộ đờn ca tài tử nên nhiều người thích. Vợ chồng bà nhiều lần xảy ra mâu thuẫn cũng đều về vấn đề ghen tuông. Tuy nhiên mỗi lần nói tới chuyện đó, chồng bà Ơ luôn chối, không thừa nhận ngoại tình.

Chính vì vậy khi nghe người cháu là Trọng nói biết được người tình của chồng bà Ơ ở trên huyện Tân Phước, hẹn bà Ơ lên rồi sẽ đưa đi nên bà Ơ đã thuê xe ôm lên gặp Trọng để đi cùng.

Đến khoảng 18h, không thuê được xe về nên Trọng bảo bà Ơ ở lại chòi giữ đất của Trọng ngủ lại đó mai sẽ đưa về. Trong tối hôm đó bà Ơ bị đối tượng khống chế định hiếp dâm".

Theo lời cán bộ Hội phụ nữ xã, trong lúc ở lại chòi của người cháu, bà Ơ được đối tượng dụ dỗ rằng chồng bà Ơ ăn chả thì bà cũng ăn nem để trả thù, tội gì đi bắt ghen nhưng bà Ơ không đồng ý. Bà Ơ cho rằng dù chồng bà có sai nhưng bà cũng không thể làm sai được.

Không dụ dỗ được bà Ơ nên đối tượng đã khống chế định hiếp dâm nhưng bà Ơ đã dọa rằng trong túi có dao và kéo khiến đối tượng không dám đến gần. Lợi dụng lúc đối tượng đứng im, bà Ơ bỏ chạy ra ngoài và gọi điện thoại cho chồng và cháu đến đưa về.

"Bà Ở kể rằng thực ra bà không định đi đánh ghen nên không mang dao kéo theo nhưng bà nói vậy để hù dọa kẻ hiếp dâm. Thậm chí điện thoại của bà Ơ mang theo cũng là điện thoại cục gạch không chụp ảnh được.

Mục đích của bà là bắt quả tang chồng với người tình để chồng bà không chối rồi bà đi về chứ không định đánh đập ai. Cuối cùng chưa kịp tìm ra bồ của chồng đã phải nhờ chồng đến giải cứu" -cán bộ phụ nữ nói.

Nhận xét về người phụ nữ trên, cán bộ phụ nữ xã chia sẻ: "Bà Ơ là người phụ nữ hiền lành, thật thà và rất hay làm từ thiện. Hàng tháng, bà thường có hai ngày lên bệnh viện nấu cơm từ thiện. Ở địa phương, vợ chồng bà Ơ chủ yếu trồng mít và sầu riêng, hai vợ chồng chỉ xảy ra mâu thuẫn ghen tuông nhưng chưa đánh nhau bao giờ".

Như thông tin trước đó, vào tối 13/2, tại chòi giữ đất của Trọng, bà L.T.Ơ. lên giường nằm ngủ trước, còn Trọng đi tắm rửa.

Khoảng 19h cùng ngày, Trọng đóng cửa chòi rồi bóp ổ khóa bên trong và tắt đèn ngủ. Bà Ơ. không đồng ý việc Trọng đóng cửa chòi và tắt đèn nên yêu cầu Trọng để cửa chòi và mở đèn để đi vệ sinh.

Trọng vờ nói chìa khóa để đâu mất rồi nên cùng bà Ơ. đi tìm chìa khóa. Sau đó, Trọng dùng xẻng đào một cái lỗ sát vách để chui ra ngoài tìm chìa khóa.

Khoảng 1 tiếng sau, Trọng chui vào chòi nhìn thấy bà Ơ. đang nằm sát vách. Trọng leo lên giường dùng vũ lực cưỡng hiếp bà Ơ. Bà Ơ. chống cự và lấy dao trong chòi dọa chém Trọng, rồi chui ra ngoài lấy điện thoại gọi cho chồng đón về.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vo-bi-hiep-dam-khi-bat-chong-ngoai-tinh-3400595/