Vợ bị bạt tai, chồng gây án giết người ở Hà Nội

Sau khi vợ mình bị người đàn ông khác bạt tai, Lò Văn Cung (quê Điện Biên) đã gây ra vụ giết người dã man ở Hà Nội.

Hôm nay (24/12), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lò Văn Cung (SN 1990, ở Điện Biên) án 7 năm tù vì tội Giết người.

Trước đó, Cung và vợ là chị Lương Thúy Hiền (SN 1990) cùng nhóm thợ xây quê Điện Biên xuống xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội thi công công trình xây dựng.

Bị cáo tại tòa

Bị cáo tại tòa

Tối ngày 22/6, nhóm thợ xây, trong đó có anh Đặng Mạnh Hùng (SN 1974, Điện Biên) cùng ăn cơm tối tại khu nhà trọ.

Lúc này, anh Hùng và vợ bị cáo có mâu thuẫn, cãi vã. Lời qua tiếng lại, anh Hùng đứng dậy tát vào mặt chị Hiền. Thấy vợ bị bạt tai, Cung lao ra gây hấn với ông Hùng.

Được mọi người can ngăn nên xô xát đã không xảy ra. Sau đó, vợ chồng Cung về phòng trọ nghỉ ngơi, còn ông Hùng cùng một số người đi ra ngoài uống nước.

Khoảng 22h30 cùng ngày, trở về khu nhà trọ, thấy Cung ngồi ở cửa phòng hút thuốc, ông Hùng gọi Cung ra nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn.

Khi hai người đang đứng nói chuyện, bất ngờ ông Hùng rút dao đâm một nhát vào bụng Cung, gây vết thương thấu bụng.

Bị tấn công bất ngờ, bị cáo vùng chạy về phòng trọ, lấy chiếc kéo cắt tôn, quay ra “nghênh chiến” với ông Hùng.

Trong khi ông Hùng bỏ chạy, bị cáo đuổi theo truy sát. Cung bổ kéo vào đầu khiến ông Hùng ngã. Cung còn bổ thêm nhát kéo nữa vào vùng trán, khiến nạn nhân gục hẳn.

Trước khi bỏ đi, bị cáo đá liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, lưng, bụng ông Hùng.

Gây án xong, Cung quay về phòng trọ, báo cho mọi người biết việc mình đã đánh chết nạn nhân.

Thấy Cung bị chảy nhiều máu ở vùng bụng, mọi người đã đưa bị cáo đến bệnh viện điều trị.

Ông Hùng đã tử vong ngay tại hiện trường do thương tích nặng. Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân bị hại tử vong là do chấn thương sọ não nặng.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/vo-bi-bat-tai-chong-gay-an-giet-nguoi-o-ha-noi-700021.html