Vnpost phấn đấu khai thác tối đa những ưu thế về mạng bưu chính công cộng

Với phương châm 'Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển', Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đưa ra các phương hướng hoạt động cụ thể nhằm góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển đến năm 2030.

Ngày 2/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vnpost) tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Đại hội có các đồng chí: Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn, cùng gần 200 đại biểu, đại diện cho hơn 1.000 đảng viên của Đảng bộ Tổng Công ty.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: ĐT

Trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post Nguyễn Hải Thanh nêu rõ, giai đoạn 2015 - 2020 có thể nói là giai đoạn đánh dấu sự đổi mới, bứt phá, chuyển mình mạnh mẽ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến động phức tạp, toàn Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng. Đảng bộ Tổng công ty đã hoàn thành thắng lợi, vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất, vững mạnh.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ngày càng trở thành một doanh nghiệp năng động, sáng tạo, có sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và tầm vóc; thực hiện tốt nhiệm vụ công ích song song với phát triển kinh doanh, hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020, đảm bảo ổn định, cải thiện thu nhập, việc làm, điều kiện làm việc cho người lao động; chủ động phát huy sức mạnh và ưu thế nội lực, tích cực tham gia triển khai các đề án, chương trình của quốc gia, đóng góp tích cực vào quá trình cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử của nước nhà. Uy tín, vị thế và thương hiệu của Tổng công ty tiếp tục được khẳng định, nâng cao cả trong thị trường trong nước cũng như thị trường trong khu vực và trên thế giới.

Với phương châm ”Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội chỉ rõ, giai đoạn 2015-2020, Đảng ủy Tổng công ty đã khẳng định rõ nét vai trò lãnh đạo toàn diện, đề ra được định hướng phát triển đúng đắn, sâu sát trong công tác lãnh đạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo tổ chức triển khai. Đảng bộ Tổng công ty là một tập thể đoàn kết, thống nhất, vững mạnh; công tác xây dựng tổ chức Đảng được coi trọng, chất lượng và hiệu quả được nâng lên; công tác cán bộ có nhiều đổi mới; phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới, ngày càng gắn chặt với hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được củng cố, lớn mạnh, tích cực đồng hành cùng chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Theo Tổng Giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào, 5 năm qua, Tổng công ty có sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và tầm vóc; Ba mảng kinh doanh trụ cột của Tổng công ty đều có sự tăng trưởng mạnh về doanh thu. Tổng công ty hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020, hoàn thành sớm hơn trước 2 năm so với mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội; tiếp tục khẳng định được vị thế là doanh nghiệp chủ đạo của quốc gia trong lĩnh vực bưu chính. Bưu điện Việt Nam được Liên minh Bưu chính thế giới xếp hạng thứ 45/172 về xếp hạng chỉ số tích hợp phát triển Bưu chính, tăng 5 bậc so với giai đoạn trước.

Tốc độ tăng trưởng bình quân của Tổng công ty giai đoạn 2015 - 2020 đạt trên 30%/năm, lợi nhuận tăng trưởng trên 36%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu công ty mẹ năm 2019 đạt 4,54%, tăng gấp 4,2 lần so với năm 2015.

Nộp ngân sách nhà nước năm 2019 đạt 863 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2015, bình quân tăng 21%/năm, hoàn thành vượt mức mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Giai đoạn 2015-2020, ba lĩnh vực kinh doanh trụ cột của Tổng công ty (bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông) đều có sự tăng trưởng tốt, góp phần tích cực vào việc nâng cao tầm vóc, quy mô, vị thế của Tổng công ty, cải thiện thu nhập, tiền lương, điều kiện làm việc của người lao động. Cụ thể, doanh thu nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát giai đoạn này tăng trưởng bình quân 26,1%/năm; tốc độ tăng trưởng nhóm tài chính bưu chính đạt bình quân trên 32%/năm; lĩnh vực phân phối truyền thông có mức tăng trưởng doanh thu bình quân 25%/năm.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Hàng năm, số lượng chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh/hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỉ lệ cao, chiếm từ 75-80% tổng số tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty (cao hơn từ 25-30% so với chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết). Tỷ lệ đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ đạt từ 16,5% - 18%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 95% trở lên (cao hơn 5% so với chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết). Đảng bộ Tổng công ty không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, không có tập thể lãnh đạo có vi phạm bị kỷ luật. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ Tổng công ty đã kết nạp được được 244 quần chúng ưu tú (trong đó có 118 đoàn viên thanh niên) vào đảng, vượt 22% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Vietnam Post ngày càng trở thành một doanh nghiệp năng động, sáng tạo, có sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và tầm vóc; thực hiện tốt nhiệm vụ công ích song song với phát triển kinh doanh, hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020, đảm bảo ổn định, cải thiện thu nhập, việc làm, điều kiện làm việc cho người lao động; chủ động phát huy sức mạnh và ưu thế nội lực, tích cực tham gia triển khai các đề án, chương trình của quốc gia, đóng góp tích cực vào quá trình cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử.

Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển 3 trụ cột kinh doanh theo định hướng chiến lược, Tổng công ty đã tích cực, chủ động tham gia vào quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm quốc gia như: xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về BHYT hộ gia đình; Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; Dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam – Vmap; Cơ sở dữ liệu địa chỉ nhân đạo; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án xây dựng Nền tảng mã địa chỉ bưu chính trên bản đồ số Vpostcode; Xây dựng Hệ thống định danh, xác thực điện tử Post ID.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 29 đồng chí. Ảnh: ĐT

Với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đưa ra các phương hướng hoạt động cụ thể nhằm góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển đến năm 2030.

Trong đó, Vietnam Post sẽ chuyển đổi nền tảng kinh doanh, từ dựa trên thế mạnh về quy mô mạng lưới và lao động sang dựa trên sức mạnh của ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại số. Khai thác tối đa những ưu thế về mạng bưu chính công cộng, cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi người dân.

Cùng với đó, xây dựng và phát triển hệ sinh thái đa dạng để phục vụ nhu cầu kết nối giữa cá nhân và tổ chức; phát triển nền tảng tiếp nhận và cung cấp dịch vụ công, kết nối các cơ quan, chính quyền với công dân và tổ chức, doanh nghiệp. Phát triển mô hình logistics và chuỗi cung ứng đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại điện tử, kinh tế số, chuỗi đô thị thông minh. Đồng thời, xây dựng và quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu lớn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ đặc thù khi tham gia triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ, với yêu cầu cao về đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương biểu dương những kết quả tích cực và khá toàn diện mà Vietnam Post đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời nhấn mạnh: “Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cần tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của toàn đảng bộ, không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng, công tác tổ chức kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chăm lo công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với đảng bộ và đảng viên; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ khối lần thứ III tới đây và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu cũng lưu ý Đảng bộ Vietnam Post cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị của tổng công ty, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đổi mới sáng tạo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với sắp xếp cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, tích cực nghiên cứu ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4, lấy khoa học công nghệ và nguồn lao động chất lượng cao làm động lực phát triển, gắn với làm tốt công tác tổ chức cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tổng công ty. Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ quản trị cấp cao, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: ĐT

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt và thực hiện quyết liệt hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đẩy mạnh chủ trương sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị trong Khối; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới,

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương `Lê Văn Châu nhấn mạnh: Với những mục tiêu cụ thể ở trên, mỗi đảng viên của đảng bộ Tổng công ty phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên học tập, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, khả năng chuyên ngành để tham gia có hiệu quả, góp phần vào sự lãnh đạo của tổ chức đảng đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 29 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 6 đồng chí. đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vietnam Post tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025./.

Đỗ Thoa

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/thoi-su/vnpost-phan-dau-khai-thac-toi-da-nhung-uu-the-ve-mang-buu-chinh-cong-cong-558372.html