VN-Index sụt mạnh từ mốc 1.000 điểm: Lo thị trường rơi vào xu hướng giảm trong trung hạn

Theo VCSC, nếu lực cầu tiếp tục yếu thế so với lực cung thúc đẩy từ ngưỡng kháng cự 980-983 điểm, dẫn đến những phiên giảm điểm xuất hiện ở đầu tuần tới, tín hiệu rơi vào Bear market (thị trường giá xuống) trung hạn của VN-Index sẽ được xác nhận.

VN-Index sụt mạnh từ mốc 1.000 điểm: Lo thị trường rơi vào xu hướng giảm trong trung hạn

VN-Index sụt mạnh từ mốc 1.000 điểm: Lo thị trường rơi vào xu hướng giảm trong trung hạn

Phiên cuối tuần, thị trường phục hồi nhẹ trong nửa đầu phiên giao dịch nhưng sau đó lại bất ngờ bị bán mạnh, dẫn đến phiên lao dốc thứ hai liên tiếp.

VN-Index giảm 10,11 điểm (tương đương 1,02%), đóng cửa tại 977,78 điểm. HNX-Index đánh mất 1,66 điểm (tương đương 1,58%), kết thúc ngày tại 103,09 điểm.

Thanh khoản có sự gia tăng khá mạnh trên hai sàn cho thấy sự dứt khoát của bên bán. Số cổ phiếu giảm điểm hoàn toàn vượt trội số cổ phiếu tăng điểm.

Đa phần các cổ phiếu trong rổ VN30 vẫn bị bán mạnh, tiêu biểu là CTD (-3,5%), SAB (-2,5%), BID (-2,5%), HDB (-2,3%), VCB (-2,3%), TCB (-1,9%)... Hai cổ phiếu VHM (-1,9%) và VRE (-0,6%) có lúc giảm rất sâu trong phiên nhưng về cuối phiên đã xuất hiện lực đỡ mạnh và thu hẹp đáng kể mức độ giảm điểm.

Màu xanh le lói ở một số ít cổ phiếu như VIC (+0,8%), DPM (+0,8%), BVH (+0,6%), STB (+0,5%) và HPG (+0,5%).

Nhiều cổ phiếu có mức tăng tốt trong những phiên trước bất ngờ bị chốt lời mạnh như HSG (-7%), D2D (-7%), CLG (-7%), BCG (-6.6%), GTN (-6.2%), PPC (-5%), SJS (-4.1%), CSC (-4.1%)...

Ngược lại, một số cổ phiếu có tính đầu cơ cao như MBG (+9,9%), TCH (+7%), CCL (+4,7%), SCR (+4,7%), VRC (+4,4%), MBS (+4,3%), TNA (+2,3%)... lại tăng giá khá tốt.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), trong bối cảnh thị trường tiếp tục giảm sâu dưới áp lực bán mạnh và dứt khoát, các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn đều bị xuyên thủng dễ dàng, rủi ro hiện tại vẫn đang hiện hữu và nhà đầu tư nên tập trung vào quản trị rủi ro danh mục thay vì cố gắng tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn.

Trên quan điểm phân tích kỹ thuật, Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) lưu ý ngưỡng kháng cự hiện tại của VN-Index, VN30 và HNX- Index đang lần lượt nằm tại 980-983 điểm, 898-900 điểm và 104,3 điểm.

VCSC dự báo trong phiên giao dịch tới, cấu trúc nến co chân của VN-Index và VN30 trong phiên cuối tuần có thể thúc đẩy sự hồi phục nhất định của hai chỉ số này để kiểm định lại các ngưỡng hỗ trợ quan trọng vừa đánh mất (hiện trở thành kháng cự) tại 980-983 điểm đối với VN-Index và 898-900 điểm đối với VN30.

"Nếu như có thể vượt lên trên các mốc này với khối lượng giao dịch tốt, thị trường có thể xuất hiện tín hiệu tạo đáy ngắn hạn. Ngược lại, nếu lực cầu tiếp tục yếu thế so với lực cung thúc đẩy từ các kháng cự này, dẫn đến những phiên giảm điểm xuất hiện ở đầu tuần tới, tín hiệu rơi vào Bear market (thị trường giá xuống) trung hạn của VN-Index, VN30 sẽ được xác nhận", công ty chứng khoán này nêu quan điểm.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) thì nhận định VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ 965-971 điểm. Chỉ số nhiều khả năng sẽ tìm được sự cân bằng trở lại khi tiếp cận vùng hỗ trợ này. Đồng thời có thể sẽ có diễn biến hồi phục tăng điểm trở lại trong những phiên cuối tuần.

"Sau nhịp sụt giảm mạnh vừa qua, xung lực giảm điểm của thị trường đang còn khá mạnh nên kể cả trong kịch bản hồi phục trở lại từ vùng hỗ trợ trên thì chúng tôi cũng lưu ý rằng, chỉ số sẽ còn phải đối mặt với áp lực từ các vùng điểm vừa bị xuyên thủng trước đó", BVSC nhấn mạnh.

Mặc dù, công ty chứng khoán này vẫn kỳ vọng vào khả năng sớm hồi phục của thị trường nhưng vẫn phải để ngỏ khả năng chỉ số có thể giảm về vùng hỗ trợ mạnh trung hạn 949-955 điểm trong kịch bản tiêu cực.

Thanh Long

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/vn-index-sut-manh-tu-moc-1000-diem-lo-thi-truong-roi-vao-xu-huong-giam-trong-trung-han-20180504224231741.htm