VN - EU nỗ lực hoàn tất sớm thủ tục ký kết EVFTA

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhận định việc Ủy ban châu Âu thông qua đệ trình EVFTA là bước phát triển quan trọng đóng góp vào quan hệ đối tác Việt Nam - EU và thương mại tự do.

Trả lời câu hỏi của Zing.vn liên quan đến tiến trình ký kết Hiệp định Tự do Thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định hai bên đang cùng nỗ lực thúc đẩy hoàn tất các thủ tục để sớm có thể ký kết, chính thức phê chuẩn và đưa vào thực thi hiệp định.

"Đây là bước phát triển quan trọng thể hiện quyết tâm của cả hai bên thúc đẩy EVFTA, đóng góp cho quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện và sự ủng hộ với thương mại tự do cùng có lợi và hệ thống thương mại đa phương mở", bà Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 17/10, Ủy ban châu Âu đã thông qua quyết định trình lên Hội đồng châu Âu chấp thuận để ký chính thức Hiệp định EVFTA. EVFTA xóa bỏ trên 99% thuế quan với hàng hóa giao thương giữa Việt Nam và Liên minh châu ÂU (EU).

Thỏa thuận cũng sẽ giải quyết hàng rào phi thuế quan trong ngành ôtô và bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho 169 sản phẩm của châu Âu, đồng thời tạo điều kiện cho các công ty EU tham gia đấu thầu bình đẳng với công ty Việt trong hợp đồng công.

Ngược lại, EU sẽ miễn thuế nhập khẩu trong 7 năm đối với một số sản phẩm của Việt Nam, như hàng dệt may, giày dép.

Liên quan tới "thẻ vàng" Liên minh châu Âu áp dụng với thủy hải sản Việt Nam, người phát ngôn cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam trong thời gian qua đã duy trì trao đổi chặt chẽ với phía EU, cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của liên minh để EU sớm rút thẻ vàng đối với thủy hải sản Việt Nam.

"Phía EU cũng đã ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam và phía Việt Nam hết sức mong muốn phía EU sớm dỡ bỏ thẻ vàng này nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như lợi ích chính đáng của người Việt Nam", bà Hằng nói.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với thương mại hàng hóa trị giá 47,6 tỷ euro và thương mại dịch vụ ở mức 3,6 tỷ euro một năm, chỉ sau Singapore.

Nhập khẩu của EU từ Việt Nam chủ yếu là các thiết bị viễn thông, hàng may mặc và thực phẩm. Ngược lại, EU xuất khẩu sang Việt Nam máy móc và thiết bị vận tải, hóa chất và nông sản.

Ngọc Hà - Quốc Thăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vn-eu-no-luc-hoan-tat-som-thu-tuc-ky-ket-evfta-post887246.html