VN đá với Oman và Nhật, Thái đá với 'kèo dưới'

Tuyển Việt Nam đá với Oman và Nhật, còn Thái Lan gặp hai đội kèo dưới để giao hữu quốc tế.

Những ngày FIFA Day cuối tháng 3 cho vòng loại World Cup 2022, nếu ở Đông Nam Á, Việt Nam (VN) bận rộn đá vòng loại World Cup thì các quốc gia khác đá giao hữu.

Thái Lan tiếp hai vị khách quốc tế vô danh trong làng bóng đá.

Theerathon tranh bóng cùng Quang Hải tại bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: Getty

Theerathon tranh bóng cùng Quang Hải tại bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: Getty

Ngày mai (24-3) Thái Lan tiếp Nepal trên sân Chonburi và chủ nhật tới tiếp Suriname, quốc gia nhỏ bé ở Nam Mỹ là quê hương của huyền thoại Hà Lan Ruud Gullit.

Bà Trưởng đoàn Nualpham Lasam (Madam Pang), HLV trưởng Mano Polking có cuộc họp với đội tuyển Thái và chỉ định hậu vệ trái Theerathon Bunmathan làm đội trưởng của tuyển Thái Lan ở hai trận giao hữu này.

Hai trận giao hữu này không có nhà kiến thiết Chanathip đang thi đấu ở Consadole Sapporo, và tiền đạo Supachai (chấn thương).

Đây là hai trận giao hữu đầu tiên của tuyển Thái Lan kể từ khi lên ngôi vô địch AFF Cup 2020. Tuyển Thái Lan đá vòng loại Asian Cup 2023 tại Uzbekistan vào tháng 6.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/vn-da-voi-oman-va-nhat-thai-da-voi-keo-duoi-1049980.html