VN chưa vội với cầu thủ Việt kiều, sa thải thầy Công Phượng

Việt Nam chưa triệu tập cầu thủ Việt kiều chuẩn bị cho King's Cup; HLV của Công Phượng bị Incheon sa thải; Franck Ribery có thể đến Qatar đá bóng... có trong bản tin tối 15-4.

Đội tuyển Việt Nam chưa tuyển cầu thủ Việt kiều trước King’s Cup

Tuyên bố vừa được ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết. Ông Tuấn cũng cho biết, việc mời gọi cầu thủ Việt kiều về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam phải cần có thời gian, chắc chắn sẽ không thể kịp trong đợt triệu tập cho King’s Cup vào tháng 6 tới.

Nguyện vọng khoác áo tuyển Việt Nam của các cầu thủ Việt kiều như Filip Nguyễn chưa thể thực hiện trước lần Việt Nam tập trung chuẩn cho King'S Cup.

Nguyện vọng khoác áo tuyển Việt Nam của các cầu thủ Việt kiều như Filip Nguyễn chưa thể thực hiện trước lần Việt Nam tập trung chuẩn cho King'S Cup.

Sau thành công của bóng đá Việt Nam thời gian gần đây, nhiều cầu thủ Việt kiều như Alexander Đặng đang thi đấu cho Nest-Sotra (Na Uy), Jason Quang Vinh Pendant đầu quân tại Sochaux (Pháp), thủ môn Filip Nguyễn đang khoác áo Liberec Slovan (CH Séc)… bày tỏ nguyện vọng được cống hiến trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo từng lên tiếng ủng hộ ý tưởng này nhưng để thực hiện trước thềm giải King’s Cup là không thể bởi hàng loạt thủ tục kèm theo. Đặc biệt với các cầu thủ đang ở độ tuổi U-23, tiến độ càng không thể vội vã.

Trước Việt Nam, Malaysia đã bỏ phiếu biểu quyết, thông qua kế hoạch chi tiết nhập tịch cầu thủ có gốc bố, mẹ là người Malaysia. Bên cạnh đó, bài học của cầu thủ trẻ Ezra Walian, mang hai quốc tịch Hà Lan – Indonesia bị cấm trước ngày khởi tranh vòng loại U-23 châu Á nên mọi sự cần phải thận trọng.

Sau gần 1 năm gắn bó với Incheon Utd, HLV Jorn Andersen đành nói lời chia tay đại diện K-League 1. ẢNH: Incheon

Thầy Công Phượng chính thức chia tay Incheon Utd

Chưa đầy 24 giờ sau thất bại 0-3 trước Ulsan Huydai tại K-League 1, HLV Jorn Andersen đã chủ động rút lui khỏi vị trí cầm cương tại CLB Incheon Utd.

Thông tin vừa được SportsNaver (Hàn Quốc) đăng tải vào hôm nay. Trong thư gửi lãnh đạo CLB, ông Andersen nhấn mạnh: “Tôi thông báo bản thân mình không còn dẫn dắt Incheon Utd kể từ hôm nay. Tôi cảm ơn các cầu thủ đã cùng tôi làm việc, bất chấp những thiếu hụt về nhân sự. Sau khi chia tay, tôi kỳ vọng CLB sẽ kết thúc mùa giải với kết quả tốt đẹp và luôn ngập tràn những niềm vui”.

Đặt chân đến Incheon Utd vào tháng 6-2018, ông ngay lập tức lập công giúp đội bóng trụ hạng thành công. Thực tế HLV Andersen có khởi đầu khá thuận lợi khi đem về cho đội bóng của Công Phượng 4 điểm sau hai trận đầu mùa. Tuy nhiên sau chuỗi trận bết bát chôn chân dưới đáy bảng xếp hạng, HLV người Na Uy đành phải chia tay tiền đạo được ông nhiều kỳ vọng Công Phượng cùng CLB Incheon Utd.

Sau quyết định rút lui của HLV 56 tuổi, hiện Incheon Utd chưa công bố danh tánh người kế vị.

Cựu tuyển thủ Pháp Ribery đang trải qua những ngày tháng cuối tại Bayern Munich. ẢNH: AFP

Ribery tính đường kết thúc sự nghiệp tại châu Á

Tiền đạo Pháp Franck Ribery nhiều khả năng sẽ chuyển tới Qatar, thi đấu cho Al-Saad, CLB hiện danh thủ Tây Ban Nha Xavi Hernandez đang đầu quân.

Trước đó, Ribery từng tuyên bố anh sẽ giã từ Bayern Munich sau 12 năm gắn bó. Dù đủ sức đảm đương 35 trận/mùa nhưng trước kế hoạch trẻ hóa lực lượng của “Hùm xám”, chân sút người Pháp có thể rời Allianz Arena khi anh mãn hạn hợp đồng với Bayern vào tháng 6 tới.

Cùng với quan tâm của CLB hàng đầu Qatar, Ribery cũng được Xavi động viên về đến Qatar cùng nhau chinh chiến. “Franck Ribery là người rất thích hợp với cuộc sống tuyệt vời tại Qatar. Dĩ nhiên cấp độ bóng đá ở đây không bằng châu Âu nhưng sẽ rất tốt nếu cậu ấy quyết định đến với Al-Saad”, Xavi cho biết.

Ngoài sự quan tâm của Al-Sadd, “gã mặt thẹo” cũng là mục tiêu theo đuổi của Western Sydney, CLB đang thi đấu tại giải VĐQG Australia đang được dẫn dắt bởi Markus Babbel.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/vn-chua-voi-voi-cau-thu-viet-kieu-sa-thai-thay-cong-phuong-827992.html