Vladimir Putin: Mỹ muốn Ukraine sống dựa vào tiền của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS phát sóng hôm 11/3, tuyên bố, Mỹ đang kiểm soát Kiev và muốn Ukraine sống dựa vào tiền của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với TASS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với TASS.

"Mỹ nịnh nọt Ukraine và đang kiểm soát Kiev từ bên ngoài, nhưng vẫn muốn Ukraine tồn tại dựa vào tiền của Nga chứ không muốn cho Ukraine tiền”, nhà lãnh đạo Nga trả lời phỏng vấn TASS cho dự án “20 câu hỏi cùng Vladimir Putin”.

Theo lời ông Putin, số tiền ông nhắc đến là khoản chi phí Moscow trả cho việc trung chuyển khí đốt tới châu Âu thông qua Ukraine.

“Với lý do đảm bảo hành trình “quá cảnh” này, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dự án Nord Stream 2. Những lý lẽ thật kỳ quặc”, Tổng thống Nga nói.

Tổng thống cho biết, sau khi ký kết thỏa thuận trung chuyển mới giữa Nga và Ukraine, các lệnh trừng phạt đáng lẽ cần được dỡ bỏ, nhưng đã không có gì xảy ra.

“Điều này là do thực tế, các biện pháp trừng phạt đưa ra nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, chỉ vì ích kỷ cá nhân, Mỹ đã không ngại gây tổn thất cho châu Âu.

"Nếu nguồn nhiên liệu chính đắt hơn 25 - 30%, toàn bộ khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Đức cũng như châu Âu coi như bỏ đi", ông Putin nói thêm.

“Washington đã từng đánh vật để chống đối Nord Stream 1, trước đó nữa cũng đã cản trở sự phát triển trong mối quan hệ kinh tế giữa Nga và châu Âu. Mặc dù vậy, một số dự án quan trọng đã được hoàn thành”, ông Putin nói.

Cụ thể, ông Putin đã nhắc lại thỏa thuận đường ống khí đốt giữa Liên Xô và Đức trong những năm 1960.

“Kể từ đó, Nga đã học được cách xây dựng các đường ống có đường kính lớn phục vụ cho nhu cầu của đất nước”, Tổng thống nói thêm.

Nord Stream 2 là dự án bao gồm hai đường ống dẫn khí đốt với tổng công suất 55 tỷ m3 khí đốt mỗi năm, được đặt từ bờ biển Nga qua biển Baltic đến Đức.

Các đối tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Nga Gazprom từ Châu Âu trong dự án là Uniper và Wintershall của Đức, OMV của Áo, Engie của Pháp, Shell của Anh và Hà Lan.

Đường ống đi qua các nước trung gian bao gồm Ukraine, Belarus, Ba Lan, một số nước Đông Âu và Baltic khác thông qua các vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải của Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức.

Vào cuối năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký đạo luật về ngân sách quốc phòng của Mỹ năm 2020, trong đó bao gồm điều khoản về các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream 2 nhằm vào tất cả các tổ chức tham gia dự án này.

Do mối đe dọa từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, công ty Allseas của Thụy Sĩ, nhà thầu mà Gazprom đã thuê để xây phần đường ống ngoài khơi, đã ngừng thi công và rút các tàu liên quan đến dự án.

Sau đó, Gazprom cũng tuyên bố, Nord Stream 2 sẽ được Nga tự mình hoàn thành và sẽ không có trở ngại về kỹ thuật nào cần có sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Quỳnh Lê/TASS

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/quoc-te/vladimir-putin-my-muon-ukraine-song-dua-vao-tien-cua-nga-317855.html