VKSQS khu vực 23 - Quân khu 2: Xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp

Công tác xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp luôn được lãnh đạo Viện KSQS khu vực 23 quan tâm triển khai bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, nhân viên, tạo động lực xây dựng đơn vị, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Xác định xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp là một những nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện cụ thể sự lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2018-2020, hướng tới chào mừng đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Việt, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự 23 cho biết: “Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa công tác “Xây dựng và quản lý đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp”, những năm qua, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, nhân viên trong công tác tăng gia sản xuất, củng cố cải tạo vườn cây, ao cá. Bên cạnh đó, đơn vị tập trung làm tốt công tác, xây dựng và quản lý doanh trại đúng quy định. Cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị đã đoàn kết, phát huy khả năng nội lực và tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện…”.

 Doanh trại VKS quân sự khu vực 23 Quân khu 2.

Doanh trại VKS quân sự khu vực 23 Quân khu 2.

Chăm sóc vườn hoa

Đơn vị trồng rau xanh, nuôi lợn cải thiện bữa ăn cho cán bộ.

Đơn vị đã trồng hàng chục cây bóng mát, chỉnh trang, cải tạo khuôn viên. Doanh trại các đơn vị được quy hoạch gọn gàng, phân khu chức năng một cách khoa học, hợp lý. Ngoài vườn hoa, cây cảnh, luống rau xanh tươi, đơn vị còn tập trung phát triển chăn nuôi nhằm bổ sung nguồn thực phẩm cải thiện cho bữa ăn của bộ đội.

Với những giải pháp đồng bộ, cách làm sáng tạo và sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, nhân viên đã góp phần xây dựng doanh trại ngày càng khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Trọng Luân

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksqs-khu-vuc-23-quan-khu-2-xay-dung-don-vi-chinh-quy-xanh-sach-dep-83099.html