VKSND TP Hà Nội: 'Quả ngọt' từ những nỗ lực đổi mới

VKSND TP. Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong công tác phối hợp giải quyết những vụ án phức tạp, những vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được dư luận xã hội quan tâm, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá “công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được đẩy mạnh và có những chuyển biến tích cực, rõ nét, được coi là điểm sáng trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian gần đây”. Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan nội chính thuộc thành phố Hà Nội, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND TP. Hà Nội.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND TP. Hà Nội.

Trong năm qua, VKSND TP. Hà Nội luôn tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính thành phố trong tất cả các giai đoạn tố tụng để giải quyết tốt nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn. Cụ thể là:

Đối với những vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm do các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp thành phố phát hiện, giải quyết: Năm 2018, các cơ quan tố tụng thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết theo thẩm quyền 66 vụ/166 bị can, là các vụ án kinh tế, tham nhũng do các cơ quan nội chính thành phố phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử (nhiều hơn các năm trước), trong đó có 15 vụ thuộc diện Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố có sự phối hợp chặt chẽ hơn với cơ quan Thanh tra, Hải quan, Kiểm toán trong việc trao đổi thông tin về dấu hiệu tội phạm kinh tế, tham nhũng thông qua các hoạt động nghiệp vụ.

Trong quá trình giải quyết các vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố đã phối hợp đánh giá chứng cứ để khởi tố điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra làm oan hoặc bỏ lọt tội phạm. Điều tra viên và Kiểm sát viên đã phối hợp thực hiện đúng kế hoạch điều tra, kiểm sát điều tra, bảo đảm các tài liệu, chứng cứ thu thập được một cách khách quan, toàn diện để giải quyết các vụ án đúng pháp luật. Một số vụ án kéo dài từ nhiều năm trước đã được giải quyết xong trong năm 2018.

Đối với những vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm do VKSND tối cao phân công VKSND TP. Hà Nội THQCT, KSXX: Năm 2018 là năm VKSND tối cao phân công cho VKSND Thành phố THQCT, KSXX nhiều nhất từ trước tới nay (35 vụ/117 bị cáo), trong đó có 12 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Đây đều là các vụ án đặc biệt lớn, phức tạp, có quy mô lớn về thiệt hại, số bị cáo và số lượng luật sư tham gia phiên tòa; có một số vụ, bị can, bị cáo nguyên là cán bộ có chức vụ cao trong cơ quan Đảng, Nhà nước như vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm, vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và đồng phạm... Nhiều vụ án có đông bị cáo, bị hại, có vụ có tới gần 50 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc giải quyết đúng đắn, kịp thời các vụ án do Trung ương phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại Hà Nội, VKSND và TAND thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao và Bộ Công an trong việc phân công, bố trí Kiểm sát viên, thẩm phán theo sát vụ án từ giai đoạn điều tra, truy tố, phối hợp định hướng thu thập chứng cứ, trực tiếp phối hợp, làm việc với các chuyên gia tài chính, chuyên gia kinh tế để tham khảo, đánh giá chứng cứ, dự kiến các tình huống, nội dung tranh tụng tại phiên tòa;

Phối hợp theo dõi, chỉ đạo quá trình xét hỏi, tranh luận, điều hành của Kiểm sát viên, Thẩm phán tại phiên tòa. Về phía VKSND thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Kiểm sát viên của VKSND tối cao và VKSND TP. Hà Nội tham gia giải quyết vụ án; có sự đánh giá, khen thưởng, động viên kịp thời đối với những Kiểm sát viên giải quyết tốt vụ án...

Cơ bản các phiên tòa đã thực hiện tốt việc tranh tụng công khai, dân chủ, có nhiều đổi mới trong xét hỏi, tranh luận của Kiểm sát viên, khắc họa được hình ảnh của Kiểm sát viên trong đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng tại phiên tòa, nhất là sự linh hoạt, cầu thị, lắng nghe, khả năng tranh tụng với hàng chục luật sư trong cùng một vụ án.

Viện trưởng VKSND TP. Hà Nội Nguyễn Duy Giảng trao Cờ thi đua của ngành KSND tặng các tập thể thuộc VKSND TP. Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Thành ủy tặng VKSND TP. Hà Nội.

Với sự tích cực, đổi mới và trách nhiệm của Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Thẩm phán tham gia THQCT, KSXX các vụ án được phân công, sự chủ động của VKSND trong công tác phối hợp với TAND, Công an thành phố đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, giải quyết đúng đắn các vụ án, bảo đảm các yêu cầu về pháp luật và chính trị, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước ta đã và đang chỉ đạo quyết liệt.

Với thành tích đã đạt được, trong năm 2018, VKSND TP. Hà Nội vinh dự được Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua, được Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng và được UBND thành phố tặng Cờ thi đua.

Cũng trong năm 2018, có 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Có 8 tập thể được Viện trưởng VKSND tối cao tặng thưởng Cờ thi đua ngành KSND và 5 tập thể được UBND thành phố tặng Cờ thi đua của UBND thành phố; 8 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành KSND, 7 tập thể và 119 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen...

Đình Huy

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/vksnd-tp-ha-noi-qua-ngot-tu-nhung-no-luc-doi-moi-64834.html