VKSND tối cao tuyên dương học sinh giỏi

Sáng 28/6 tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ tuyên dương các cháu học sinh giỏi năm học 2018 - 2019 là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan VKSND tối cao. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi Lễ có đại diện Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, đại diện các tổ chức đoàn thể thuộc VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc VKSND tối cao; các phụ huynh học sinh cùng toàn thể các cháu học sinh đạt thành tích cao trong học tập năm học 2018 - 2019...

Các đại biểu dự buổi lễ

Các đại biểu dự buổi lễ

Theo báo cáo, trong năm học 2018 - 2019, cơ quan VKSND tối cao có 424 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó có 14 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liên tục; 35 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi 9 năm liên tục; 32 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi 5 năm liên tục.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn Bùi Mạnh Cường trao phần thưởng cho các cháu học sinh lớp 1 đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2018 - 2019

Cùng với đó, năm học 2018 - 2019 có 1 học sinh đạt Huy Chương vàng cuộc thi Khoa học quốc tế tại Malaysia, giải nhất môn Khoa học, giải nhì môn Hóa học cấp thành phố; 4 học sinh đạt giải cấp quốc gia; 11 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố; 12 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quận, huyện.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện ghi nhận và biểu dương các cháu là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao đã đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện năm học 2018 - 2019.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao khẳng định, những thành tích mà các cháu học sinh đạt được là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của mỗi học sinh, đồng thời đây cũng là công lao nuôi dưỡng, quan tâm, chăm sóc, giáo dục của các bậc phụ huynh để các cháu trở thành con ngoan, trò giỏi.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn mong rằng, thời gian tới, các cháu học sinh sẽ phát huy những thành tích đạt được, chăm ngoan học giỏi để đạt những thành tích cao hơn trong học tập, rèn luyện, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, là thế hệ tương lai xây dựng đất nước ngày càng phát triển vững mạnh.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng đề nghị các bậc phụ huynh hãy cập nhật, đổi mới cách nghĩ, cách làm trong giáo dục con cái, luôn đồng hành và là người bạn tốt nhất của con mình, để các cháu vừa có kiến thức văn hóa, vừa có kỹ năng sống, là người thực sự có ích cho xã hội.

Một số hình ảnh trao thưởng cho các cháu học sinh đạt thành tích tại buổi lễ

P.V

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-toi-cao-tuyen-duong-hoc-sinh-gioi-72054.html