VKSND tối cao phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

Chiều 19/10, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc VKSND tối cao và VKSND cấp cao tại Hà Nội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì Lễ phát động.

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Tạ Quang Khải, Nguyễn Duy Giảng, Nguyễn Hải Trâm, Nguyễn Quang Dũng.

Cùng dự Lễ phát động còn có lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao; đại diện các đoàn thể thuộc VKSND tối cao; đại diện các VKSND cấp cao; đại diện một số Viện kiểm sát quân sự cấp khu vực, quân khu; đại diện một số VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Hà Nội.

 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Lễ phát động.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Lễ phát động.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, hiện nay, các tỉnh miền Trung đã và đang xảy ra mưa lũ rất lớn, gây thiệt hại nặng nề về người, cơ sở hạ tầng và tài sản của nhân dân các tỉnh miền Trung, đặc biệt là địa bàn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình...

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao ủng hộ đồng bào miền Trung tại Lễ phát động.

Trước diễn biến tình hình trên, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Hà Nội nói riêng và toàn ngành Kiểm sát nhân dân nói chung bằng tấm lòng, tình cảm của mình phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, tự nguyện, tích cực tham gia ủng hộ nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần chung tay giúp đỡ đồng bào tại các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn, giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra và sớm ổn định cuộc sống.

Tiếp đó, đồng chí Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Hà Nội đã ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ. Số tiền ủng hộ này sẽ được Công đoàn VKSND tối cao chuyển đến đồng bào miền Trung.

Một số hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc VKSND tối cao và VKSND cấp cao tại Hà Nội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

V.T

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/vksnd-toi-cao-phat-dong-ung-ho-dong-bao-mien-trung-bi-thiet-hai-do-bao-lu-96370.html