VKSND tỉnh Hải Dương tặng hơn 17 triệu đồng cho cháu bé mồ côi, mắc bệnh ung thư

Cháu bé 5 tuổi có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố bé mất vì ung thư, mẹ bỏ đi từ lúc em còn rất nhỏ. Con sống dựa vào ông bà nội tuổi đã cao, khuyết tật và nghèo khó. Hiện bé đang mắc bệnh ung thư máu.

Viện kiểm sát tỉnh Hải Dương đến thăm và tặng quà cháu bé

Viện kiểm sát tỉnh Hải Dương đến thăm và tặng quà cháu bé

Theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, ngày 30/7/2020, Chi đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện KSND tỉnh Hải Dương phát động kêu gọi ủng hộ cho cháu Đào Đình Đạt bị ung thư máu.

Cháu Đạt có hoàn cảnh rất khó khăn. Cháu 5 tuổi, là trẻ mồ côi, bố mất vì ung thư, mẹ bỏ đi từ lúc cháu còn rất nhỏ. Cháu sống dựa vào ông bà nội tuổi đã cao, khuyết tật và nghèo khó. Bà nội cháu bị điếc, khuyết tật, không có sức khỏe. Ông nội bị tai nạn giao thông dẫn đến bại liệt giờ mới bắt đầu tập tễnh bước đi, không còn khả năng lao động. Hiện tại cháu đang bị mắc bệnh ung thư máu.

Sau 05 ngày kêu gọi, Chi đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện KSND tỉnh Hải Dương đã nhận được tổng số tiền 17.500.000đ. Chi đoàn đã trực tiếp đến và trao tặng toàn bộ số tiền cho gia đình.

Hoàng Giang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/vksnd-tinh-hai-duong-tang-hon-17-trieu-dong-cho-chau-be-mo-coi-mac-benh-ung-thu-535313.html