VKSND tỉnh Bình Dương thông tin vụ đi ăn tiệc tân gia, nam thanh niên bị đâm chết

Chiều ngày 3/6, nguồn tin PV Báo Bảo vệ pháp luật từ VKSND tỉnh Bình Dương cho biết, qua khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do tác động của vật sắc nhọn vào ngực trái gây thấu ngực, xuyên thấu tim, xuyên thấu phổi chảy mất máu không phục hồi.

Đối tượng Phạm Văn Thành.

Đối tượng Phạm Văn Thành.

Nạn nhân là anh Nguyễn Tấn Toàn (SN 1996, trú xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Theo đó, chiều ngày 2/6, nhận được tin báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (PC01) về vụ việc có dấu hiệu phạm tội giết người xảy ra tại đường ĐH514, ấp 1B, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo. VKSND tỉnh đã phân công kiểm sát viên thực hiện công tác kiểm sát việc PC01 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường có 1 xe mô tô Yamaha Exciter BKS 61F1-342.41 dựng sát lề đường, trong lề bên phải đường và trên xe mô tô có nhiều vết máu.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, vết rách da xuyên thấu ngực đứt khe liên sườn, rách bao tim vào mõm tim xuyên qua mặt sau, xuyên thấu phổi trái, chảy mất máu không hồi phục dẫn đến tử vong.

Trước đó, khoảng 11h30’ ngày 2/6, Phạm Văn Thành (SN 1988, quê tỉnh Nam Định), Nguyễn Minh Tú (SN 1995, trú xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo) đến dự tiệc tân gia của gia đình anh Kỳ tại ấp Lá Bố, xã Phước Hòa.

Trong lúc dự tiệc, Tú nhớ lại sự việc cách đây khoảng 3 năm, Thành đã đánh chú ruột của Tú nên đến gây sự với Thành dẫn đến xô sát nhau. Thành dùng chén cơm ném Tú khiến mãnh vỡ văng vào ngón tay trái gây chảy máu. Lúc này, Tú cũng cầm chén ném lại Thành, mãnh vỡ văng trúng tay trái gây chảy máu. Sau đó, sự việc được mọi người can ngăn.

Do còn bực tức với Thành nên Tú điện thoại cho Toàn đến nhà anh Kỳ giúp Tú đánh dằn mặt Thành. Nghe xong, Toàn điện thoại cho Mai Văn Dũng (SN 1994, trú xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo) kêu chở Toàn đến nhà anh Kỳ thì Dũng đồng ý.

Khi đến đường ĐH514 thuộc ấp 1B, xã Phước Hòa, Toàn thấy Thành đang điều khiển xe mô tô chạy phía trước nên kêu Dũng điều khiển vượt lên thì Thành dừng xe lại. Cả hai dừng lại, Toàn vừa bước xuống xe thì Thành hỏi Toàn “mày muốn gì” đồng thời, Thành lấy ra từ trong ba lô một dao Thái Lan mũi nhọn đâm Toàn một nhát trúng vào ngực trái làm Toàn ngã gục tại chỗ. Sau khi gây án Thành bỏ dao vào ba lô rồi điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thấy Toàn ngã gục, Dũng kéo Toàn vào lề đường để nhờ người dân phụ giúp đưa Toàn đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng nên Toàn đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Sau đó, Thành đến Công an xã Phước Hòa đầu thú. “Hiện PC01 đã ra lệnh tạm giữ Thành về hành vi giết người và đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật” nguồn tin cho biết./.

Hương Trà - Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/vksnd-tinh-binh-duong-thong-tin-vu-di-an-tiec-tan-gia-nam-thanh-nien-bi-dam-chet-70805.html