VKSND quận Hải An: Phối hợp tổ chức 'phiên tòa thân thiện'

Mới đây, VKSND quận Hải An (TP Hải Phòng) đã phối hợp với TAND quận Hải An tổ chức 'phiên tòa thân thiện' xét xử hình sự sơ thẩm vụ án Cướp tài sản đối với hai bị cáo dưới 18 tuổi.

 Quang cảnh "phiên tòa thân thiện".

Quang cảnh "phiên tòa thân thiện".

Theo đó, tuy tuổi đời các bị cáo còn rất trẻ, chỉ mới 15 – 16 tuổi nhưng hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng. Hai bị cáo lựa chọn thời điểm lúc sáng sớm và địa điểm là khu công nghiệp vắng người qua lại để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Cụ thể, vào khoảng 3h sáng ngày 10/12/2021 tại khu vực đối diện bãi ICD Quảng Bình trên đường Mạc Thái Tổ thuộc Khu công nghiệp Đình Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng, L.H.H. và V.Đ.N. đã dùng dao đe dọa cướp số tiền 5.200.000 đồng của bị hại.

Do các bị cáo đều là người dưới 18 tuổi nên phiên tòa được diễn ra trong bầu không khí thân thiện, trong quá trình tranh tụng, các bị cáo được ngồi gần người giám hộ để được hỗ trợ, ổn định tâm lý.

Phiên tòa cũng có sự tham gia của Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho các bị cáo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo được bảo vệ. Việc bố trí phiên tòa, thành phần Hội đồng xét xử cũng như trang phục của người tiến hành tố tụng đảm bảo đúng quy định của pháp luật về việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi.

Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã chú trọng đến việc tạo bầu không khí gần gũi, thân thiện thông qua cách gọi các bị cáo bằng tên, tham gia xét hỏi như trò chuyện với các bị cáo, đồng thời, Kiểm sát viên cũng động viên, khuyên nhủ để giúp các bị cáo nhận ra sai phạm của bản thân, giáo dục các bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo V.Đ.N. mức án 4 năm 6 tháng tù và bị cáo L.H.H. mức án 3 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

"Phiên tòa thân thiện" không chỉ thể hiện tính nhân văn của pháp luật mà còn đảm bảo tính giáo dục đối với người phạm tội và đáp ứng được yêu cầu phòng ngừa tội phạm nói chung.

Khánh Quyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-quan-hai-an-phoi-hop-to-chuc-phien-toa-than-thien-123265.html