VKSND phối hợp TAND huyện Nghi Xuân xét xử rút kinh nghiệm theo cụm vụ án 'Cố ý gây thương tích'

VKSND huyện Nghi Xuân vừa tổ chức xét xử rút kinh nghiệm theo cụm vụ án 'Cố ý gây thương tích' với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo Công an, Tòa án, VKSND hai cấp.

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, vừa qua, VKSND huyện Nghi Xuân đã phối hợp với TAND huyện Nghi Xuân tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm theo cụm xét xử vụ án Phan Vinh, Lê Anh Quân, phạm tội “ Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Khoản 2, Điều 134 BLHS.

Tham dự phiên tòa có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, các đồng chí KSV phòng 2, phòng 7; lãnh đạo và kiểm sát viên các đơn vị VKS Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh; Lãnh đạo, cán bộ, công chức, Điều tra viên của Viện KSND, TAND, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân.

 Toàn cảnh phiên tòa.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên khoảng 15 giờ 30 phút ngày 1/5/2019, tại quán ăn Tuyết Hải ở thôn Vinh Mỹ, Xuân Mỹ, Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Phan Vinh (SN 1993), trú quán Trường Mỹ, Xuân Mỹ, Nghi Xuân và Lê Anh Quân, SN 1979, trú quán Thịnh Mỹ, Xuân Mỹ, Nghi Xuân đã cùng nhau sử dụng 2 con dao “mẹo” bằng sắt chém anh Nguyễn Văn Tuấn, trú cũng xã 5 nhát trúng vào tay, lưng, bụng làm anh Tuấn bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện. Kết quả giám định thương tích anh Nguyễn Văn Tuấn bị tổn hại 15% tỷ lệ sức khỏe.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã thể hiện được bản lĩnh của người cán bộ kiểm sát, tham gia xét hỏi, đối đáp, tranh luận với Luật sư, bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để làm sáng tỏ bản chất nội dung của vụ án, … trên cơ sở đề nghị của VKS, HĐXX đã tuyên phạt Phan Vinh 30 tháng tù, Lê Anh Quân 24 tháng tù. Ngoài ra các bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho bị hại số tiền hơn 78 triệu đồng.

Viện trưởng VKSND huyện Nghi Xuân chủ trì họp rút kinh nghiệm.

Sau khi kết thúc phiên tòa, đồng chí Đinh Thị Hải Liên – Viện trưởng VKSND huyện Nghi Xuân đã chủ trì tổ chức họp rút kinh nghiệm. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, tồn tại của ĐTV-KSV-HĐXX trong quá trình giải quyết vụ án, việc góp ý sẽ giúp cho ĐTV-KSV-HĐXX khắc phục được những tồn tại trong thời gian tới.

Đặc biệt, qua phiên tòa này giúp cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị có điều kiện học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn, rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp để ngày càng đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Ngọc An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-phoi-hop-tand-huyen-nghi-xuan-xet-xu-rut-kinh-nghiem-theo-cum-vu-an-co-y-gay-thuong-tich-77576.html