VKSND huyện Lộc Hà tổ chức tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành

Ngày 20/7/2020, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, được sự nhất trí của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, Thường trực Huyện ủy Lộc Hà, VKSND huyện Lộc Hà đã tổ chức tọa đàm nhằm ôn lại truyền thống 60 năm vẻ vang của ngành Kiểm sát nhân dân và chặng đường xây dựng, phát triển của VKSND huyện Lộc Hà .

Tới dự tọa đàm có đồng chí Nguyễn Huy Diên - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Thế Hoàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà cùng toàn thể cán bộ, công chức VVKSND huyện Lộc Hà.

Chương trình văn nghệ mở đầu buổi tọa đàm.

Chương trình văn nghệ mở đầu buổi tọa đàm.

Thay mặt VKSND huyện Lộc Hà, các đồng chí lãnh đạo Viện đã trình bày truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân và 13 năm xây dựng, phát triển của VKSND huyện Lộc Hà. Nhìn lại 13 năm xây dựng và phát triển - một chặng đường từ khó khăn, gian khổ, thiếu thốn đến khang trang, hiện đại, chuyên nghiệp; từ chưa có tên tuổi đến được sánh vai cùng các đơn vị trong ngành.

13 năm qua, VKSND huyện Lộc Hà đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn - Bí thư Huyện ủy Lộc Hà và đồng chí Nguyễn Huy Diên - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà VKSND huyện Lộc Hà đã đạt được; khẳng định đơn vị không những thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân giao, mà còn phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương và mong muốn VKSND huyện Lộc Hà tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của huyện nhà.

Thay mặt cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Quyết - Viện trưởng VKSND huyện Lộc Hà cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã đến tặng hoa, chúc mừng đơn vị nhân ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. VVKSND huyện Lộc Hà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đồng thời phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần xây dựng huyện Lộc Hà ổn định và phát triển./.

Hương Giang

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/vksnd-huyen-loc-ha-to-chuc-toa-dam-ky-niem-60-nam-ngay-thanh-lap-nganh-91649.html