VKS xin lỗi người bị truy tố oan tội trộm cắp tài sản

Cho rằng người đàn ông 44 tuổi có hành vi trộm cắp tài sản nên VKS ra cáo trạng truy tố. Người này sau đó được xác định bị oan nên cơ quan trên phải tổ chức xin lỗi.

Ngày 15/10, VKSND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã tổ chức xin lỗi công khai ông Bùi Xuân Quang (44 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) vì đã truy tố oan ông tội Trộm cắp tài sản.

Tại buổi xin lỗi, bà Phạm Thị Mến, Viện phó VKSND huyện Vĩnh Cửu nói rằng cơ quan đã sai phạm và nghiêm túc nhận trách nhiệm. Bà nói lời xin lỗi với ông Bùi Xuân Quang cùng gia đình và mong muốn nhận được sự cảm thông.

Ông Quang nhận hoa từ đại diện VKSND huyện Vĩnh Cửu tại buổi xin lỗi công khai. Ảnh: Ng.Nguyễn.

Ông Quang nhận hoa từ đại diện VKSND huyện Vĩnh Cửu tại buổi xin lỗi công khai. Ảnh: Ng.Nguyễn.

Đại diện VKSND huyện Vĩnh Cửu cũng cho biết cơ quan này đang làm việc với luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Quang để thương lượng về đền bù thiệt hại.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/11/2015, cho rằng ông Quang liên quan đến vụ trộm hơn 900 cây tràm nên Công an huyện Vĩnh Cửu đã tạm giữ ông Quang để làm việc. VKSND huyện Vĩnh Cửu sau đó đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Quang của Công an huyện Vĩnh Cửu.

Ngày 18/1/2016, VKSND huyện Vĩnh Cửu ra cáo trạng truy tố ông Quang về tội Trộm cắp tài sản. Khoảng 3 tháng sau, TAND huyện Vĩnh Cửu đưa vụ án ra xét xử nhưng thấy nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Đến ngày 24/4/2017, do không đủ cơ sở xác định chủ sở hữu diện tích cây tràm bị thiệt hại, không có căn cứ kết luận ông Quang có hành vi trộm cắp nên Công an huyện Vĩnh Cửu đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Quang.

Viện KSND huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: Google Maps.

Ngọc An - Ng.Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vks-xin-loi-nguoi-bi-truy-to-oan-toi-trom-cap-tai-san-post884618.html