VKS thông tin về vụ chồng tự sát sau khi chém vợ ở Tuyên Quang

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, trên người người vợ có 5 nhát chém (trong đó có 3 nhát ở đầu, 1 nhát ở cằm, 1 nhát ở bàn tay phải). Còn ở người chồng có 2 vết cắt ở cổ tay, nghi do dùng dao lam tự cắt.

Cuối giờ chiều nay 5/3, thông tin từ VKSND tỉnh Tuyên Quang cho biết: Ngay sau khi sự việc chém người rồi tự sát xảy ra, lãnh đạo VKSND tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo Phòng 1 đã cử KSV Hứa Văn Trọng, Phó Trưởng phòng 1 trực tiếp kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường. Ngay trong tối qua, công tác khám nghiệm cơ bản đã hoàn tất.

Kết quả khám nghiệm tại hiện trường cho thấy, trên người người vợ có 5 nhát chém (trong đó có 3 nhát ở đầu, 1 nhát ở cằm, 1 nhát ở bàn tay phải). Còn ở người chồng có 2 vết cắt ở cổ tay, nghi do dùng dao lam tự cắt.

Nguồn tin cho hay, người chồng tên là Lê V H., SN 1969; vợ là Nguyễn Th T., SN 1987, cùng trú tại phường Minh Sơn TP Tuyên Quang.

Chiều 4/3, 2 vợ chồng cùng người con 6 tuổi từ TP Tuyên Quang xuống nhà anh vợ ở thôn Đồng Hèo, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương chơi. Sau đó xảy ra mâu thuẫn, người chồng đã dùng dao tông chém vợ rồi dùng dao lam cứa vào cổ tay tự sát.

Sự việc chỉ được phát hiện, khi người con đi chơi từ bên hàng xóm về thấy bố mẹ nằm bất động tại hiện trường.

Người chồng khi phát hiện đã tử vong, còn người vợ hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/vks-thong-tin-ve-vu-chong-tu-sat-sau-khi-chem-vo-o-tuyen-quang-84148.html