VKS Quân sự Bộ đội Biên phòng triển khai công tác năm 2021

Vừa qua, tại Hà Nội, VKS Quân sự Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Trần Đức Thuận, Phó Viện trưởng VKS Quân sự Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; Đại tá Phạm Văn Oanh, Trưởng phòng 7, VKS Quân sự trung ương (VKSQSTW); Đại tá Vũ Tiến Ninh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Cục Chính trị, BĐBP.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng VKS Bộ đội Biên phòng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng hai cấp Viện; điểm cầu VKS Quân sự khu vực 2 BĐBP; cùng toàn thể cán bộ, nhân viên trong ngành Kiểm sát Quân sự BĐBP.

 Họp trực tuyến tại Hội nghị.

Họp trực tuyến tại Hội nghị.

Năm 2020, toàn ngành Kiểm sát Quân sự BĐBP đã chủ động quán triệt Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác Biên phòng của Đảng ủy BĐBP, các chỉ thị, chương trình hành động của cấp trên, triển khai đồng bộ kế hoạch công tác năm đúng tiến độ nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đồng thời tích cực, chủ động tham gia sâu rộng, có hiệu quả cao vào công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong BĐBP; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm “Công tác thực hành quyền công tố và Kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”; khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tranh tụng của KSV tại phiên tòa” và “Nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ VKS Quân sự”…

Năm 2021 ngành Kiểm sát Quân sự BĐBP đặt mục tiêu: Tập trung thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và Kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục đề nghị kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; tăng cường công tác đào tạo,...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Đức Thuận, Phó Viện trưởng VKSQSTW ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà ngành Kiểm sát Quân sự BĐBP đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí cho rằng, mặc dù số cán bộ còn thiếu, khối lượng công việc phải giải quyết nhiều, nhưng hai cấp viện đã có nhiều cố gắng, sử dụng hiệu quả nhân sự hiện có để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Đức Thuận đề nghị năm 2021, ngành Kiểm sát Quân sự BĐBP sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được. Thực hiện tốt các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát Quân sự. Đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo điều hành theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu; chủ động đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ cho cán bộ trong ngành; triển khai số hóa hồ sơ vụ án hình sự và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác. Ngoài ra, chú trọng việc tham mưu cho Đảng ủy Bộ đội Biên phòng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại Hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, biểu dương thành tích trong công tác chuyên môn và xây dựng Đảng xây dựng Ngành của đơn vị đã đạt được.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn luôn tin tưởng và mong muốn đơn vị tiếp tục là tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết và đạo đức lối sống. Năm 2021, đề nghị hai cấp viện thực hiện tốt 6 nội dung: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới tác phong công tác làm việc; củng cố, kiện toàn biên chế trong viện; xây dựng cơ chế phối hợp với các đơn vị trong cơ quan; tổ chức thực hiện theo kế hoạch các hoạt động của Cục Chính trị và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát Quân sự BĐBP.

Tại Hội nghị, Đại tá Trần Đức Thuận, Phó Viện trưởng VKSQSTW và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng đã trao Bằng khen cho 1 đồng chí, Giấy khen cho 1 tập thể; Công nhận đơn vị tiên tiến cho 2 tập thể; danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 3 cá nhân; danh hiệu chiến sĩ tiến tiến cho 7 cá nhân.

Trần Duy Hải

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vks-quan-su-bo-doi-bien-phong-trien-khai-cong-tac-nam-2021-100370.html