Viwasupco chưa xin lỗi, than là nạn nhân lớn: Thiếu trách nhiệm?

Viwasupco với tư cách là người bán hàng mà có thái độ ứng xử như thời gian vừa qua là có lỗi với khách hàng.

Vụ nước sông Đà nhiễm dầu đang gây xôn xao dư luận không chỉ bởi thông tin bắt được hai nghi can liên quan vụ đổ dầu thải vào nguồn nước mà con xôn xao bởi cách ứng xử của phía Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà (Công ty Viwasupco) từ khi xảy ra sự việc đến nay.

Nói về cách ứng xử này, ngày 18/10, trao đổi với báo Đất Việt, bà Bùi Thị An, nguyên ĐBQH TP Hà Nội khóa XIII cho rằng, đối với trách nhiệm người bán hàng khi phát hiện nguồn nước cung cấp cho người dân sử dụng bị nhiễm dầu thải thì trước hết phải ngừng cung cấp nước và thông báo tới toàn bộ khách hàng đang sử dụng đồng thời lấy mẫu đi phân tích.

"Số lượng người dân dùng nước của Công ty Viwasupco lên đến hàng vạn người nên phía công ty ứng xử như thời gian qua là không đúng tư cách của người bán hàng. Người bán hàng mà thiếu trách nhiệm như vậy là có lỗi với khách hàng.

Đáng ra, khi sự việc đã xảy ra như này, khách hàng đang thiếu nước sử dụng thì Công ty Viwasupco phải tự liên hệ với các công ty nước sạch khác để cung cấp nước tạm thời cho người dân trong thời gian chờ đợi, khắc phục lại hệ thống lọc nước.

Nước là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, Công ty Viwasupco ứng xử như vậy làm ảnh hưởng sức khỏe của người dân, chưa kể các bệnh viện nếu sử dụng nguồn nước của Công ty Viwasupco sẽ còn nguy hại ngay đến tính mạng của người bệnh. Chưa hiểu Viwasupco vì lý do gì mà lại ứng xử như thế, tư cách người bán hàng như vậy là có vấn đề", bà An chia sẻ thêm.

Nước từ khe suối này sẽ chảy vào kênh dẫn nước của nhà máy nước sạch Sông Đà - đơn vị cung cấp nước sạch cho các hộ dân ở Hà Nội. Ảnh: NLĐ

Nước từ khe suối này sẽ chảy vào kênh dẫn nước của nhà máy nước sạch Sông Đà - đơn vị cung cấp nước sạch cho các hộ dân ở Hà Nội. Ảnh: NLĐ

Còn về phát ngôn Công ty Viwasupco là nạn nhân lớn nhất trong việc này, bà An cho rằng, việc phát ngôn như vậy là quyền của họ. Việc đúng hay sai đã có cơ quan chức năng vào cuộc.

Trong khi đó, cùng ngày, ông Lê Như Tiến, ĐBQH khóa XII-XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, phía Công ty Viwasupco nói như vậy là chưa chuẩn vì Công ty nhận nguồn nước ở đâu thì phải thẩm định nguồn nước ở đó xem có đảm bảo an toàn để cung cấp cho người dân hay không, đủ tiêu chuẩn lấy nước vào không.

"Có hai tiêu chuẩn là tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế. Phải khẳng định rằng, có đủ tiêu chuẩn quốc gia nhưng cao hơn vẫn phải đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế với tất cả các hàm lượng và tinh chất của nước. Việc Công ty Viwasupco nói mình là nạn nhân lớn nhất của việc này là đổ lỗi cho người nhận nước, chối bỏ trách nhiệm. Đổ cho người khác như vậy là không được", ông Tiến nói.

Cũng theo ông Tiến, việc Công ty Viwasupco cung cấp nước nhiễm dầu khiến rất người dân của các quận, huyện ở Hà Nội không thể ăn uống được là đang gây hại không chỉ một thế hệ mà nhiều thế hệ.

"Tôi đã biết, cơ quan chức năng bắt được hai nghi can liên quan đến việc đổ chất thải vào sông Đà và còn đang tiếp tục truy cứu tiếp.

Sau khi xảy ra sự việc, phía Công ty Viwasupco, mới đây, đã thông báo nguồn nước đã sử dụng được nhưng chỉ để tắm giặt, còn ăn uống thì khuyến cáo chưa nên dùng. Vậy thì xin hỏi, vòi nước nào được tắm giặt, vòi nước nào được ăn uống?

Bởi vậy qua việc này tôi cũng đề nghị phải bổ sung thêm luật an ninh nguồn nước vì chỉ cần một kẻ phá hoại là có thể hại nhiều thế hệ người Việt Nam", ông Lê Như Tiến nhấn mạnh.

Trong một diễn biến mới liên quan đến sự việc, chiều ngày 18/10, Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận đã tạm giữ khẩn cấp 2 nghi can liên quan đến vụ đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà gây chấn động dư luận trong hơn một tuần qua.

Hai đối tượng đã bị bắt giữ tên Nguyễn Chương Đại (quê ở Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (quê ở tỉnh Lạng Sơn).

Trước đó, chiều 17/10, UBND tỉnh Hòa Bình cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường.

Cơ quan chức năng xác định vụ đổ dầu thải tràn từ mặt đường xuống khe suối Trầm, theo suối Trầm dẫn vào hồ Đầm Bài - khu vực trữ nguồn nước đầu vào cho nhà máy tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình tiếp tục chảy vào nguồn nước qua hệ thống xử lý nước của nhà máy.

Nguồn nước sau đó chảy vào hệ thống phân phối đến người dân ở các vùng thuộc quận Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Xuân của thủ đô Hà Nội.

Hiện ở một số vị trí trên con suối, nước vẫn còn có dầu. Ảnh: NLĐ

Tuy chưa có thống kê chính thức, ước lượng có khoảng 1,4 triệu dân thủ đô Hà Nội bị ảnh hưởng sau vụ đổ dầu thải vào nguồn nước Nhà máy sông Đà.

Kết quả xét nghiệm cho thấy theo quy chuẩn Việt Nam 01:2009 của Bộ Y tế ban hành về chất lượng nước ăn uống, hàm lượng styren trong nước đã cao hơn mức quy định tối đa 20μg/l từ 1,3-3,65 lần.

Công ty nước sạch Sông Đà (Viwasupco) đã tạm dừng cấp nước trong hai ngày 15 và 16/10 để xử lý bước đầu, và vừa cung cấp nước trở lại cho khu vực tây nam Hà Nội vào tối 16/10.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/viwasupco-chua-xin-loi-than-la-nan-nhan-lon-thieu-trach-nhiem-3389727/