Virus Vũ Hán tấn công nền kinh tế Hàn Quốc

Nền kinh tế Hàn Quốc đối mặt nguy cơ không thể phục hồi như dự kiến trước đợt tấn công dữ dội của dịch virus corona bùng lên từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Theo Yonhap, S&P Global Ratings vừa cảnh báo nền kinh tế sẽ trở thành “nạn nhân đầu tiên và quan trọng nhất” của dịch virus corona tại Hàn Quốc.

Yonhap cũng dẫn lời nhà phân tích Lee Sang-jae của Eugene Investment cho biết: “Nếu dịch virus corona tiếp tục kéo dài, quá trình phục hồi kinh tế của Hàn Quốc sẽ chững lại”.

Dịch virus từ Vũ Hán tấn công nền kinh tế Hàn Quốc trong một thời điểm rất nhạy cảm. Xuất khẩu của Hàn Quốc sụt giảm 10,3% trong năm 2019 do hậu quả của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và việc giá bán dẫn - chiếm gần 25% xuất khẩu Hàn Quốc năm 2018 - trượt dốc.

Xuất khẩu của Hàn Quốc giảm tháng thứ 14 liên tiếp trong tháng 1 vừa qua dù tốc độ sụt giảm đã chậm lại ở mức 6,1% so với cùng kỳ. Do đó, chính quyền Hàn Quốc hi vọng xuất khẩu sẽ sớm phục hồi.

 Dịch virus corona đang ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nhiều quốc gia châu Á. Ảnh: Nikkei.

Dịch virus corona đang ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nhiều quốc gia châu Á. Ảnh: Nikkei.

Nhưng virus corona có thể chặn đứng sự phục hồi đó. Bởi Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc. Năm 2019, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhập 136 tỷ USD hàng hóa Hàn Quốc, chiếm hơn 25% tổng xuất khẩu Hàn Quốc.

Hàn Quốc - nền kinh tế lớn thứ tư châu Á - chỉ tăng trưởng 2% trong năm 2019, mức thấp nhất kể từ năm 2009. Chính quyền Seoul kỳ vọng tăng trưởng GDP sẽ đạt mức 2,3% năm nay.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế Hyundai cảnh báo dịch virus corona sẽ đẩy tăng trưởng GDP nước này năm nay xuống mức 2-2,1%.

Samsung Securities ước tính tăng trưởng GDP quý I có thể giảm xuống chỉ còn 1,6% - thấp hơn nhiều so với dự báo 2,6% trước đây - nếu dịch tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nhà phân tích Kim Hyung-ryol của Kyobo Securities thậm chí cho rằng vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với các cảnh báo hiện tại. “Thương chiến Mỹ - Trung Quốc kéo tụt xuất khẩu nhưng không ảnh hưởng tới tiêu dùng trong nước”, ông giải thích.

“Ngược lại, dịch virus corona có thể đè bẹp tiêu dùng”, ông nhấn mạnh. Trên thực tế, những tuần qua người dân Hàn Quốc đã tránh đến các trung tâm mua sắm, khu vui chơi và các nơi đông người. Do đó, tiêu dùng Hàn Quốc chắc chắn sụt giảm.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cũng thừa nhận dịch bệnh từ Trung Quốc đang đe dọa nền kinh tế Hàn Quốc.

Minh Phụng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/virus-vu-han-tan-cong-nen-kinh-te-han-quoc-post1042424.html