Virus Vũ Hán biến Macau thành sòng bài 'ma'

Macau đã gần như không một bóng người sau khi chính quyền đặc khu hành chính này dùng các biện pháp để hạn chế sự lây lan của virus corona từ Trung Quốc đại lục.

Đặc khu hành chính Macau trông giống một thành phố ma trong thời điểm đáng lẽ đông khách nhất tại khu sòng bạc lớn nhất thế giới này. Tình trạng này xảy ra sau khi chính quyền đặc khu công bố một loạt các biện pháp hạn chế du khách để ngăn virus corona lây lan, Reuters đưa tin.

Cuối ngày 28/1, chính quyền Macau thông báo sẽ hạn chế nhập cảnh theo cá nhân từ Trung Quốc đại lục vài ngày sau khi dừng nhận khách đoàn. Từ ngày 24/1, lượng khách đến Macau đã giảm 69%.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh số người chết do virus corona tại Trung Quốc lên tới 132 người với 1.500 trường hợp mắc virus mới vào hôm 29/1. Đã có 7 trường hợp nhiễm virus được phát hiện tại Macau.

 Sòng bạc Grand Lisboa và các tòa nhà khác ở Macau ngày 19/12/2019. Ảnh: Reuters.

Sòng bạc Grand Lisboa và các tòa nhà khác ở Macau ngày 19/12/2019. Ảnh: Reuters.

Dịch bệnh do virus corona gây ra bùng phát trùng dịp Tết nguyên đán, thời điểm thường có đông khách du lịch đến Macau, khiến các nhà phân tích dự báo doanh thu từ các sòng bài sẽ giảm ít nhất 30% trong thời gian hạn chế nhập cảnh.

Giá cổ phiếu của các nhà điều hành sòng bạc ở Macau đã giảm mạnh vào ngày 29/1. MGM China Holdings Ltd giảm 6%, Sands China Ltd giảm 5,7%, Wynn Macau Ltd giảm 4,8% và Galaxy Entertainment Group Ltd giảm 4,7%.

Đặc khu hành chính Macau là nơi duy nhất ở Trung Quốc việc đánh bài là hợp pháp. Hơn 90% du khách ở đây đến từ Trung Quốc đại lục.

Hôm 28/1, một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất Macau - di tích Nhà thờ Thánh Paul - gần như không một bóng người, trong khi các khu phố mua sắm và ăn uống nổi tiếng trở nên vắng tanh vì người dân địa phương cũng ở nhà.

Sòng bạc vẫn mở cửa mặc dù các nhà điều hành đã đóng cửa các nhà hàng và hủy bỏ tất cả các chương trình biểu diễn. Đặc khu trưởng Macau Hạ Nhất Thành cho biết các sòng bạc có thể bị đóng cửa nếu virus tiếp tục lây lan.

Chính quyền Macau đã hướng dẫn tất cả khách du lịch từ Hồ Bắc rời khỏi thành phố và còn khoảng 270 du khách vẫn chưa rời đi, các quan chức cho biết.

Cụ bà TQ quyết không đeo khẩu trang trên xe bus: 'Về nhà rồi tôi đeo' Một cụ già từ chối đeo khẩu trang trên xe buýt ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Các sĩ quan cảnh sát đã cố thuyết phục bà đeo một cái, thậm chí đưa khẩu trang nhưng bà vẫn cự tuyệt.

Như Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/virus-vu-han-bien-macau-thanh-song-bai-ma-post1040717.html