'Virus tử thần' mới ở Trung Quốc có lây lan mạnh không?

Chuyên gia y tế Nga cho rằng, khó có khả năng loại virus này sẽ phát tán rộng, bởi các ổ lây nhiễm hiện nằm trong một nước.

Xung quanh xôn xao vụ virus SFTS làm 7 người chết, 60 người nhiễm bệnh tại Trung Quốc, ngày 10/8, trang Sputnik dẫn lời nhà virus học nổi tiếng người Nga - bà Evgenia Tarasova dự đoán khả năng lây lan bệnh.

"Khó có khả năng loại virus này sẽ phát tán rộng, bởi các ổ lây nhiễm hiện nằm trong một nước", chuyên gia Tarasova giải thích.

Nhà virus học nhấn mạnh rằng các biện pháp cách ly hiện có và đóng cửa biên giới giúp giảm thiểu khả năng lây lan.

Một con bọ ve được nghiên cứu tại phòng thí nghiệm ký sinh trùng. Ảnh: Sputnik

Một con bọ ve được nghiên cứu tại phòng thí nghiệm ký sinh trùng. Ảnh: Sputnik

Cơ quan y tế chuyên trách của Nga cũng đã tuyên bố rằng ở nước này không phát hiện trường hợp sốt cấp tính nào kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu.

Các chuyên gia Nga khẳng định có thể nhận biết được căn bệnh này và khi cần đủ khả năng chống lại sự lây lan của căn bệnh. Chuyên gia virus học uy tín là ông Anatoly Altstein nói thêm rằng không đáng lo sợ về đợt dịch bệnh này.

Được biết, virus SFTS không phải virus mới. Trung Quốc ghi nhận virus này lần đầu năm 2009 và đã phân lập được mầm bệnh năm 2011, nó thuộc nhóm virus Bunya.

Các nhà virus học tin rằng virus SFTS đã được lây sang người qua vết cắn của bọ ve, và có khả năng virus này cũng có thể lây nhiễm từ người sang người.

Bác sĩ Sheng Jifang thuộc bệnh viện liên kết với ĐH Chiết Giang cho rằng không thể loại trừ khả năng lây nhiễm virus SFTS từ người sang người và các bệnh nhân có thể lây bệnh cho người khác qua máu hoặc dịch nhầy.

Các bác sĩ Trung Quốc cảnh báo việc bị bọ ve cắn là một đường lây bệnh đáng kể, tuy nhiên mọi người nên thận trọng phòng ngừa chứ không nên quá lo sợ về căn bệnh lây lan qua virus đó.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/virus-tu-than-moi-o-trung-quoc-co-lay-lan-manh-khong-3416012/