Virus corona tấn công thể thao Trung Quốc, đe dọa Olympic

Virus corona đe dọa cường quốc thể thao Trung Quốc, trong quá trình chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020.

Đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc bị cách ly

LĐBĐ Trung Quốc (CFA) mới đây buộc phải thông qua quyết định hoãn toàn bộ các giải đấu trong nước, khi virus corona bùng phát trên diện rộng.

Đội nữ Trung Quốc phải tập ở sảnh khách sạn

Đội nữ Trung Quốc phải tập ở sảnh khách sạn

Bên cạnh đó, đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc cũng chịu hệ lụy rất lớn từ dịch cúm nguy hiểm này.

Ban đầu, bảng B vòng loại Olympic 2020 bóng đá nữ châu Á do Trung Quốc đăng cai, diễn ra tại Vũ Hán.

Tuy nhiên, Vũ Hán là trung tâm bùng phát dịch cúm bởi virus corona, nên các trận đấu bảng B được chuyển sang Australia (diễn ra 3-12/2).

Điều này ảnh hưởng đáng kể đến sự chuẩn bị của các nữ cầu thủ Trung Quốc. Không chỉ vậy, tình hình càng tệ hơn khi đội di chuyển sang Australia.

Ngay khi đến Australia, chính quyền sở tại ra quyết định cách ly đội nữ Trung Quốc, nên không thể đến sân tập như kế hoạch.

CFA không hài lòng, và đã gửi thư cho chính quyền Australia, nhưng chưa được trả lời. Vì thế, nữ Trung Quốc đang phải tập luyện ở hành lang khách sạn, nhằm duy trì thể lực.

Trước tình hình này, nữ Trung Quốc đối mặt nguy cơ không thể giành vé sang Nhật Bản dự Olympic 2020.

Nỗi lo trước Olympic 2020

Những gì đội nữ Trung Quốc trải qua chỉ là một phần của hệ lụy từ virus corona.

Các giải cầu lông trước Olympic ở Trung Quốc có nguy cơ phải hoãn

Có thể nói, nền thể thao Trung Quốc - một cường quốc Olympic, đang đối mặt với những rắc rối lớn trên hành trình đến Tokyo 2020.

Mới đây, Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) gửi thông báo xem xét tình hình từ Trung Quốc, trước khi có những quyết định chính thức liên quan đến các giải đấu sắp tới.

Một trong những giải đấu có khả năng chịu ảnh hưởng lớn nhất của virus corona là Lingshui Masters - diễn ra 25-1/3.

BWF đang liên hệ với chính quyền địa phương, cũng như Liên đoàn cầu lông Trung Quốc, để đánh giá về tình hình chung.

Năm nay, Lingshui Masters được tính điểm tham dự Olympic, nên tính chất của giải đấu rất quan trọng, và BWF nhấn mạnh, "không muốn bất kỳ rủi ro nào".

Trước khi BWF có quyết định chính thức, Indonesia và Malaysia đã sớm thông báo rút lui khỏi giải đấu.

Ngoài ra, BWF cũng chưa có quyết định về giải vô địch châu Á 2020, theo kế hoạch tổ chức ở Vũ Hán (21-26/4).

Giải bóng bàn châu Á 2020 bị hoãn vô thời hạn

Riêng giải bóng bàn châu Á 2020, theo lịch thi đấu 28/2-1/3 ở Hải Nam, chính thức bị hoãn vô thời hạn.

Vòng loại quyền anh Olympic 2020 được đổi từ Vũ Hán sang Jordan. Giải điền kinh châu Á ở Chiết Giang (13-14/2) chính thức bị hoãn.

Giải điền kinh trong nhà thế giới 2020 do Nam Kinh đăng cai, được lùi thời gian thi đấu 1 năm.

Vòng loại vật Olympic 2020, khu vực châu Á, đang được cân nhắc chuyển địa điểm thi đấu từ Tây An sang Kazakhstan (27-29/3).

Virus corona đang gây ảnh hưởng xấu đến thể thao Trung Quốc. Không chỉ vậy, Olympic 2020 cũng chịu hệ lụy không nhỏ.

Thiên Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/virus-corona-de-doa-trung-quoc-va-olympic-2020-612878.html